Ở lại hay trở về: mục tiêu vẫn là vì quê hương

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Dù là quyết định ở lại hay trở về, cuối cùng, mục tiêu của họ vẫn là để đóng góp cho quê hương.

Với những người Việt trẻ ở nước ngoài, “ở lại hay trở về” vẫn luôn là câu hỏi băn khoăn, trăn trở. Bởi họ sẽ phải đưa ra những lựa chọn cho con đường tương lai của mình. Dù là quyết định như thế nào, cuối cùng, mục tiêu của họ vẫn là để đóng góp cho quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Sau nhiều năm học tập, làm việc tại Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh quyết định trở về làm việc trong nước. Hiện chị tham gia nhiều dự án với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nước, tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, lĩnh vực mà chị đã theo đuổi nhiều năm ở nước ngoài.

Ở lại hay trở về: mục tiêu vẫn là vì quê hương - ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh ( đứng thứ hai) tại Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Theo như chia sẻ của chị, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, nhưng gốc rễ, quê hương chỉ có một. Vì vậy, khác với nhiều bạn trẻ người Việt ở nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh quyết định trở về nước và đối với chị, không có một sự cách biệt nào vì điều này đã được chị chuẩn bị từ nhiều năm ở nước ngoài: “Trong thời gian tôi ở nước ngoài là 10 năm. Nhưng không phải trong suốt thời gian đó, tôi không có mối liên hệ gì với Việt Nam. Trước khi tôi về Việt Nam, làm các dự án về Việt Nam, nhiều người nói là đi xa lâu như thế, có khó khăn và khó thích nghi vì sự khác biệt giữa cách làm việc của Việt Nam và Mỹ. Nhưng bản thân tôi, khi bước chân ra nước ngoài, tôi vẫn duy trì mối quan hệ với các anh chị em cùng ngành, cùng lĩnh vực ở Việt Nam.Vì vậy, khi về tôi cũng không cảm thấy xa lạ và phải bắt nhịp nhiều quá”.

Ở lại hay trở về: mục tiêu vẫn là vì quê hương - ảnh 2Anh Đặng Hữu Hoàng, người Việt tại Italia tại Diễn đàn P4G

Cũng như tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, anh Đặng Hữu Hoàng, người Việt tại Italia đã trở về nước sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Quyết định về Việt Nam được anh xác định ngay khi sau khi tốt nghiệp vì suy nghĩ, đất nước ngày càng phát triển và cơ hội cho người trẻ ở nước ngoài là vô cùng lớn. Đặc biệt, ngành học của anh là kinh tế tuần hoàn, rất phù hợp với lộ trình phát triển của Việt Nam. Vì vậy, thạc sĩ Đặng Hữu Hoàng cho rằng, quyết định của anh hoàn toàn đúng đắn: “Cơ hội dành cho người trẻ cực kỳ nhiều. Khi mà những người trẻ như tôi trở về Việt Nam, bản thân tôi tự tin rằng, tôi không thiếu cơ hội để phát triển như ở môi trường nước ngoài. Thậm chí, còn nhiều cơ hội phát triển hơn bởi vì đất nước chúng ta đang phát triển và rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài về nước cống hiến… Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thấy quyết định là đúng đắn”.

Ở lại hay trở về: mục tiêu vẫn là vì quê hương - ảnh 3Tiến sĩ Vũ Việt Anh ( thứ hai) tại buổi gặp gỡ đoàn lãnh đạo Chính phủ sang thăm, làm việc tại Vương quốc Anh

Ở lại hay trở về luôn là những băn khoăn của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Mỗi người đều có những lựa chọn riêng cho con đường đi của mình. Khá nhiều du học sinh  quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước ngoài làm việc một thời gian, sau đó, sẽ trở về. Một số khác thì quyết định trở về ngay và một số thì ngay lập tức chưa đưa ra quyết định. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, người Việt tại Vương quốc Anh chia sẻ, hiện giờ, anh đang có một công việc rất tốt ở nước ngoài. Có thể nhiều năm sau anh sẽ trở về nước làm việc, nhưng hiện tại, anh chưa có sự lựa chọn cụ thể. Tiến sĩ Vũ Việt Anh cho biết, quan trọng là chúng ta luôn nghĩ về quê hương:“Tôi nghĩ các bạn trẻ đi du học đều mong muốn có khát khao đóng góp cho đất nước. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải ở Việt Nam để đóng góp cho Việt Nam, mà chúng ta hoàn toàn có thể làm việc đó khi ở xa quê hương. Bằng cách này, hay cách khác, miễn là chúng ta luôn hướng về quê hương và hướng về sự phát triển của đất nước”. 

Ở lại hay trở về: mục tiêu vẫn là vì quê hương - ảnh 4Tiến sĩ Ngô Khắc Hoàng, người Việt tại Thụy Điển

Đó cũng là quan điểm của tiến sĩ Ngô Khắc Hoàng, người Việt tại Thụy Điển. Theo quan điểm của anh, trong thế giới phẳng và hội nhập mạnh mẽ, việc ở lại hay trở về không còn quá quan trọng mà điều mỗi người mong muốn, là có thể góp sức cho nước nhà: “Tôi nghĩ là như một số anh chị đã nói đến việc, chúng ta ở đâu bây giờ không quá quan trọng nữa. Vì chúng ta có thể kết nối, dù là ở trong hay ngoài nước, luôn có thể đóng góp cho quê hương được. Quan trọng là mỗi người tìm ra cách đóng góp phù hợp nhất”.

Mỗi người chọn cho mình cách đóng góp cho quê hương phù hợp và hiệu quả là suy nghĩ chung của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Vì thế, việc ở lại hay trở về giờ đây không còn là câu hỏi khó, không còn là băn khoăn, trăn trở mà điều mà mỗi người trẻ cần là cơ chế, chính sách để khuyến khích và tạo điều kiện cho họ góp sức cho quê hương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu