Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước

UBNNVNVNONN
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm cộng đồng tại Thụy Điển và Đan Mạch là điểm nhấn trong hành trình công tác ba nước châu Âu (Ba Lan – Đan Mạch – Hà Lan) của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bắc Âu từ ngày 5–13/7/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Đan Mạch, khẳng định tinh thần “gắn kết – đồng hành – phát triển” giữa Nhà nước và kiều bào.

Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (hàng đầu, thứ tư từ trái sang), chụp ảnh cùng đại diện các hội đoàn, cộng đồng Việt Nam tại Thụy Điển. 

Chiều 8/7, tại thành phố Malmö (Thụy Điển), đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu, đã có buổi gặp mặt thân mật với đại diện kiều bào, hội đoàn và giới trí thức người Việt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin về những chuyển biến tích cực của Việt Nam thời gian qua, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học – công nghệ, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân… Các nghị quyết này đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước - ảnh 2Bà con kiều bào tại Thụy ĐIển phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Điển bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao. Nhiều ý kiến đề xuất cụ thể được đưa ra, như: xây dựng mạng lưới kết nối trí thức, hỗ trợ khởi nghiệp cho thế hệ trẻ, phát huy văn hóa Việt tại nước ngoài, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục, khoa học giữa Việt Nam và Thụy Điển. Đại sứ Trần Văn Tuấn cho biết hiện có khoảng 22.000 người Việt tại Thụy Điển, sống chủ yếu ở miền Nam, đặc biệt là khu vực Malmö, với đời sống ổn định, hội nhập tốt và luôn hướng về quê hương.

Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước - ảnh 3Bà con kiều bào tại Đan Mạch chào mừng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tới thăm và làm việc.

Ngày 9/7, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác có cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết cộng đồng người Việt tại đây hiện có khoảng 17.000 người, nổi bật với trình độ học vấn cao, ý thức chấp hành pháp luật và nhiều cá nhân thành đạt, được chính quyền sở tại ghi nhận.

Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước - ảnh 4Quang cảnh buổi làm việc tại Đan Mạch.

Đáng chú ý, đại diện Hội chuyên gia – trí thức Việt Nam tại Đan Mạch (AVIDE) giới thiệu mô hình “Mạng lưới vệ tinh tri thức” với quan điểm “cống hiến không chỉ có nghĩa là trở về”. Mô hình gồm hai trụ cột: “Hành lang hồi hương tinh hoa” và “Bệ phóng cho các vệ tinh tri thức tại chỗ”, cùng ba sáng kiến cụ thể là “Cầu nối năng lượng xanh”, “Số hóa y tế và xã hội”, “Vườn ươm đổi mới sáng tạo bền vững”, kèm theo hai cơ chế đề xuất về tài chính và kết nối. Mục tiêu là phát huy trí thức Việt tại chỗ để góp phần vào sự phát triển song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Kiều bào Bắc Âu ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước - ảnh 5Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng sách cho đại diện cộng đồng người Việt tại Đan Mạch.

Nhiều kiến nghị của kiều bào cũng được ghi nhận như hỗ trợ duy trì lớp học tiếng Việt, tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống trong cộng đồng, mở rộng giao lưu văn hóa – giáo dục, bảo vệ quyền lợi người lao động từ trong nước sang Đan Mạch.

Lắng nghe ý kiến, đề xuất của bà con, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động trước tình cảm sâu nặng của kiều bào với quê hương. Bà đánh giá cao sự trưởng thành của cộng đồng, nhất là thế hệ trí thức trẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc như một cầu nối bền chặt giữa các thế hệ người Việt xa quê.

Bà cũng thông tin tới kiều bào một số chính sách mới của Nhà nước, nổi bật là Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), mở rộng điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt hồi phục quốc tịch Việt Nam – một bước tiến quan trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào toàn thế giới.

Thứ trưởng cập nhật thêm về các chương trình thường niên dành cho người Việt ở nước ngoài, như: Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào thăm Trường Sa, khóa tập huấn giáo viên tiếng Việt, đặc biệt là chuỗi sự kiện dành cho kiều bào trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Chuyến thăm cộng đồng tại Thụy Điển và Đan Mạch là điểm nhấn trong hành trình công tác ba nước châu Âu (Ba Lan – Đan Mạch – Hà Lan) của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, thể hiện nỗ lực của Bộ Ngoại giao trong việc thắt chặt quan hệ giữa Nhà nước với cộng đồng người Việt toàn cầu, một nguồn lực quý báu của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu