Hơn sáu thập kỷ đồng hành và phát huy sức mạnh kiều bào

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được coi là "mái nhà chung" của bà con kiều bào. 

Trong hành trình hơn sáu thập kỷ qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đã khẳng định vị thế là mái nhà chung, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và hơn 6 triệu kiều bào trên toàn thế giới. 

Hơn sáu thập kỷ đồng hành và phát huy sức mạnh kiều bào - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (áo dài đỏ) và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình (áo vest đen, hàng đầu) chụp ảnh kỷ niệm cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.  Ảnh: Thành Long

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được coi là "mái nhà chung" của bà con kiều bào. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc Ủy ban đã gắn kết và đồng hành cùng hơn 6 triệu kiều bào trên khắp năm châu. Từ những ngày đầu thành lập, khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn rất ít ỏi, đến nay khi đã trở thành một lực lượng đông đảo và có ảnh hưởng lớn, Ủy ban luôn là địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin và tình cảm của bà con xa quê. Một hoạt động được bà con kiều bào đón đợi là chương trình Xuân quê hương do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài tổ chức hằng năm. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Trong dịp Xuân quê hương năm 2025, có 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về quê, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Kiều bào được các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đón tiếp; dự lễ công nhận bảo vật quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long, trong đó, có những bảo vật do chính kiều bào ta gìn giữ rất nhiều năm, trao tặng."

Ông Nguyễn Văn Cường, kiều bào CHLB Đức, ấn tượng về chương trình giao lưu nghệ thuật dành cho kiều bào với những ca khúc hào hùng của dân tộc, gợi cho người Việt xa xứ yêu quê hương hơn: "Hằng năm, tôi đều được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm và mời về tham dự  các chương trình ở quê nhà. Điều này tạo giá trị tinh thần cho bà con sống xa Tổ quốc.”

Hơn sáu thập kỷ đồng hành và phát huy sức mạnh kiều bào - ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam và nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhận biểu trưng vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2025”. Ảnh: vietnam.vn

Vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được vinh danh là một trong những tập thể truyền cảm hứng về tinh thần sáng tạo, lao động và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ vì một đất nước hùng cường tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2025”.

Một trong những đóng góp quan trọng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chính là việc tham mưu xây dựng các chính sách chiến lược dành cho kiều bào. Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 45, Kết luận 12 và nhiều văn bản quan trọng khác đều có dấu ấn đậm nét của Ủy ban. Những chính sách này đã tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi cho người Việt xa quê.

Sự đóng góp của cộng đồng kiều bào thể hiện qua 421 dự án đầu tư trực tiếp được thực hiện tại các tỉnh, thành phố với tổng vốn đăng ký lên tới 1,72 tỷ USD trong hơn 20 năm qua. Đặc biệt, riêng giai đoạn 2021-2024 đã có 59 dự án với tổng vốn 118,38 triệu USD, tăng 75% về vốn so với giai đoạn trước đó. Từ năm 1993 đến 2024, tổng lượng kiều hối mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài gửi về Tổ quốc đã lên tới gần 250 tỷ USD. Điều đáng tự hào là Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Hơn sáu thập kỷ đồng hành và phát huy sức mạnh kiều bào - ảnh 3Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho tập thể, cá nhân trong nước và kiều bào. Ảnh: baotintuc.

Bên cạnh nguồn vốn, cộng đồng kiều bào còn đóng góp nguồn lực trí tuệ vô cùng quý báu. Trung bình mỗi năm có hơn 500 lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, giảng dạy trong nước. Những chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ kiều bào đã mang về những kiến thức, công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chính là giúp cộng đồng kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà các thế hệ kiều bào trẻ sinh ra và lớn lên tại nước sở tại có nguy cơ dần xa rời với ngôn ngữ và văn hóa của cha ông. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh việc gìn giữ tiếng Việt và các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào là nhiệm vụ then chốt của Ủy ban. Bởi đây là cội nguồn, là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới: "Tôi tự hào nhận thấy cộng đồng Việt Nam nước ngoài 6 triệu người bây giờ đi đến đâu cũng vẫn giữ được truyền thống dân tộc. Khi điều kiện kinh tế ngày càng tốt hơn, công ăn việc làm ổn định hơn, được học và được có những cái vị trí trong xã hội cao hơn thì bà con lại càng coi trọng hơn đến những giá trị truyền thống."

Hơn sáu thập kỷ đồng hành và phát huy sức mạnh kiều bào - ảnh 4Màn trình diễn trang phục áo dài của các hội đoàn trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản trong chương trình Xuân quê hương Tokyo 2025. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vai trò của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng. Ủy ban đang tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động để thích ứng với thời đại số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếp tục là cầu nối tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, xứng đáng với khát vọng của các thế hệ cha ông và niềm tin của hàng triệu người con xa xứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu