Nỗ lực thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Dương Bình
Chia sẻ
(VOV5) - Buổi giao lưu cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cả hai bên chia sẻ những định hướng kinh doanh, mong muốn tìm kiếm đối tác phù hợp và trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh.

Tối 06/12, “Chương trình Giao lưu kết nối giữa Hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân” sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng hàng không Vietjet Air đồng tổ chức diễn ra tại thành phố Seoul.

Nỗ lực thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 1 Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, phát biểu tại buổi giao lưu.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK), cho biết: “Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc là chỗ dựa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại đây. Tuy mới thành lập nhưng bước đầu đã giúp cho các thành viên tăng cường liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực cạnh tranh tại nước sở tại… Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc đang nỗ lực để góp phần thúc đẩy việc giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc và mong muốn có những hoạt động nhằm tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước”.

Nỗ lực thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 2Các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và Hàn Quốc giao lưu trong không khí đầm ấm. 

Đại diện cho gần 50 doanh nghiệp Việt Nam tham dự buổi giao lưu, ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc phát triển dự án của Vietjet, cho rằng việc hợp tác, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước là cần thiết, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam đang tìm hiểu và phát triển giao thương thị trường Hàn Quốc với những doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam có am hiểu nhất định, hiện đang kinh doanh và sinh sống tại Hàn Quốc. Ông Hà Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tài Anh, mong muốn doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn gắn bó, chúc cho Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ là cầu nối cho việc giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nỗ lực thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc - ảnh 3 Buổi giao lưu có sự góp mặt của  đoàn nghệ sỹ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam.

Buổi giao lưu cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cả hai bên chia sẻ những định hướng kinh doanh, mong muốn tìm kiếm đối tác phù hợp và trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu