Người Việt tại Vladivostok dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Tết Tân Sửu

Chia sẻ
(VOV5) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm thành phố Vladivostok ba lần, vào các năm 1924, 1927 và 1934.

Ngày 9/2 (tức 28 Tết Âm lịch), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga) tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên vườn hoa mang tên Người ở thủ phủ đại khu liên bang Viễn Đông (phố Borisenko). 

Người Việt tại Vladivostok dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Tết Tân Sửu - ảnh 1Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt và cộng đồng người Việt tại thành phố Vladivostok dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Xuân Phát/TTXVN

Tham gia buổi lễ có Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt, các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (DVFU), Đại học Hàng hải Quốc gia Nga mang tên Đô đốc Nevelskoy.

Tổng lãnh sự Nguyễn Hoàng Việt thay mặt toàn thể cộng đồng người Việt tại thành phố Vladivostok bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người đặt nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị Nga-Việt.

Đồng thời, Tổng lãnh sự hứa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và công việc trong năm mới 2021, xây dựng Cộng đồng người Việt tại thành phố Vladivostok nói riêng và tỉnh Primorye nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm thành phố Vladivostok ba lần, vào các năm 1924, 1927 và 1934. Một tấm bia đá được gắn trên bức tường bên trong Nhà ga đường sắt của thành phố vẫn được lưu giữ đến ngày nay như một kỷ niệm về sự hiện diện của Người tại Vladivostok – thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu