Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 15/3, vào thời điểm Việt Nam đang triển khai những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, cách thức vận hành bộ máy.
Anh Đoàn Tiến Giang, kiều bào sinh sống tại thành phố Sydney, Australia. Anh: Việt Nga/VOV |
Trong bối cảnh này, kiều bào tại Australia kỳ vọng, Quốc hội khóa XVI sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam tận dụng được cơ hội và phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Anh Đoàn Tiến Giang, kiều bào sinh sống tại thành phố Sydney, cho rằng: “Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Thứ hai, Quốc hội cần đưa ra được các quyết sách đảm bảo cơ chế phát triển khu vực tư nhân cũng như phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng được tốt. Đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của đầu tư công. Thứ ba là Quốc hội nên đưa ra các chính sách phát triển mang tính bền vững để đảm bảo việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, không bị trả giá bằng các yếu tố tổn hại đến môi trường và xã hội trong tương lai.”
Ông Trần Bá Phúc chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: NVCC |
Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, hy vọng Quốc hội khóa XVI sẽ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ kiều bào hơn nữa: “Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn và kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới có những chính sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp với những kiều bào về nước đầu tư kinh doanh và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc thúc đẩy các hoạt động kết nối với quê hương. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất mong muốn có các chính sách hỗ trợ cho kiều bào duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam đối với thế hệ trẻ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận với các nguồn lực giáo dục trong nước.”
Người Việt dù sống ở nơi đâu nhưng bà con vẫn luôn hướng về đất mẹ và là một phần máu thịt của quê hương.