Người Việt ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho quê hương trong kỷ nguyên mới

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Những đột phá trong chính sách, những ưu tiên trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đang tạo đà cho Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn.

Xác định người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách thu hút nguồn lực này. Đặc biệt, nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là bước đột phá để những người con xa xứ được mời gọi trở về đóng góp cho quê hương trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyện mới.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Nghiên cứu về các giải pháp ngăn ngừa tội phạm  trên không gian mạng, phòng chống các hoạt động rửa tiền qua mạng, Tiến sĩ Vũ Việt Anh, người Việt tại Vương quốc Anh luôn đau đáu nỗi niềm với quê hương.

Người Việt ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho quê hương trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Vũ Việt Anh( ngoài cùng từ trái sang) và các bạn trẻ người Việt tại Vương quốc Anh

Anh hy vọng, những dự án mà mình đang thực hiện cũng hướng tới phục vụ cho đất nước trong tương lai. Đặc biệt, khi Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia ra đời, sẽ là cơ hội để những trí thức trẻ người Việt có cơ hội cống hiến:“Tôi nghĩ nghị quyết 57 là bước tiến quan trọng để khoa học công nghệ của đất nước phát triển. Tập trung phát triển khoa học công nghệ cao, mang tính đột phá. Tôi hy vọng, trong tương lai, nhiều cơ chế, chính sách tốt hơn để các nhà khoa học ở nước ngoài về nước cống hiến. Có môi trường thuận lợi để các nhà khoa học trẻ trở về đóng góp. Chính sách đãi ngộ rất tốt, nhưng quan trọng phải có bài toán đủ lớn, thú vị, cần có chính sách hỗ trợ như thành lập phòng nghiên cứu và chính sách hỗ trợ về công bố quốc tế”.

Người Việt ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho quê hương trong kỷ nguyên mới - ảnh 2Đoàn kiều bào tại Thái Lan về thăm quê, cảm nhận nhiều đổi thay của quê hương

Những người Việt xa xứ luôn dõi theo những đổi thay, sự phát triển của quê hương. Những thông tin từ trong nước luôn được bà con cập nhật hằng ngày. Đặc biệt, những thay đổi về cải cách thể chế, con người đã tạo những bước đột phá để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông Đinh Khắc Cử, người Việt tại Thái Lan chia sẻ: “Với kỷ nguyên vươn mình, tôi ở Thái Lan vẫn bám sát, theo dõi tình hình đất nước, chủ trương, đường lối, nhiều chính sách đổi mới. Chỉnh đốn bộ máy là bước nhảy vọt. Điều hành công việc của công sở thay đổi rất nhiều. Chính trị mà ổn định thì đầu tư sẽ ổn định. Chỉ hai năm tôi không về mà tôi thấy thay đổi rất nhiều”.

Những đột phá trong chính sách, những ưu tiên trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là việc thu hút đầu tư nước ngoài, mời gọi đội ngũ trí thức kiều bào trở về xây dựng quê hương đang tạo đà cho Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn. Để đưa  Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao từ nay tới năm 2030, tầm nhìn 2045, ngay từ bây giờ, cần chú trọng ưu tiên nguồn lực chất lượng cao. Những người trẻ ở nước ngoài được đào tạo công nghệ tiên tiến, sẽ là lực lượng áp dụng thành công chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong thời đại công nghiệp 4.0. Tiến sĩ Phạm Hải Định, thành viên của Hội chuyên và gia trí thức Việt Nam-Hàn Quốc cho rằng:“Theo tôi, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay rất tốt. Có thể thấy, việc đưa người Việt Nam về tham gia các dự án, kêu gọi chương trình hỗ trợ các chuyên gia về Việt Nam, điều đó rất tốt. Điều đó cho thấy, chính phủ Việt Nam xem người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời. Tuy nhiên, điều kiện của  Việt Nam chưa đủ như các nước tiên tiến, chưa nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Nhưng tôi thấy cần hơn cơ chế. Chuyển đổi số không còn giới hạn về không gian, không giới hạn về địa lý, ngồi bất kỳ đâu có thể tham gia dự án. Nhưng cần cơ chế làm việc để người  ở nước ngoài có thế kết hợp trực tiếp với người ở Việt Nam”.

Người Việt ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho quê hương trong kỷ nguyên mới - ảnh 3Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, người Việt tại Mỹ

Những bất cập vẫn còn tồn tại, những rào cản trong chính sách đòi hỏi Việt Nam phải có những cơ chế hợp lý hơn, cởi mở hơn, để mời gọi những người Việt trẻ ở nước ngoài chung tay góp sức, đồng hành cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Sức mạnh nội lực chính từ sự đoàn kết của những người con đất Việt ở trong nước cũng như nước ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, người Việt tại Hoa Kỳ cho rằng: “Khi đất nước tròn 100 tuổi vào năm 2045, chúng tôi là những người khoảng 50 tuổi. Bạn nào thành công thì sẽ là những người ra chính sách, ra quyết định. Tương lai Việt Nam 2045 phụ thuộc vào những tầng lớp trí thức trẻ như chúng tôi hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó, cần sự đoàn kết. Đoàn kết tạo ra sức mạnh đưa đất nước đi lên”.

Người Việt ở nước ngoài mong muốn đóng góp cho quê hương trong kỷ nguyên mới - ảnh 4

Một Việt Nam mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng đang vững bước vào kỷ nguyên mới. Trong hành trình đó, những người Việt ở nước ngoài luôn dõi theo và sát cánh cùng quê hương. Áp dụng những bước tiến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những người con đất Việt đang hằng ngày nỗ lực không ngừng trau dồi và rèn luyện để có đầy đủ kiến thức cùng với tình yêu quê hương, giúp họ dù ở đâu, vẫn luôn đóng góp hiệu quả cho đất nườc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu