Luật quốc tịch “mở lối” cho trí thức kiều bào trở về đóng góp cho quê hương

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Luật sửa đổi Luật Quốc tịch Việt Nam 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, nhà khoa học và kiều bào trở về nước, thúc đẩy thu hút nhân tài, nguồn lực chất lượng cao.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đang được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Luật với nhiều quy định mới nhằm tạo điều kiện khuyến khích chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài trở về đóng góp cho quê hương.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung gồm 3 Điều, tập trung vào 2 chính sách lớn. Đó là nới lỏng điều kiện liên quan đến việc nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam. Trong đó, chính sách nới lỏng điều kiện liên quan đến việc nhập quốc tịch Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp có cha đẻ hoặc mẹ đẻ; ông nội và bà nội; ông ngoại và bà ngoại, là công dân Việt Nam; nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài... được nhập quốc tịch Việt Nam.

Đánh giá về điểm đổi mới này trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Giám đốc văn phòng luật sư NHQ và cộng sự, cho rằng: "Đây là chính sách rất đồng bộ, nhằm thu hút các nhân tài để về làm việc cho VN. Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57 liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu chúng ta phát triển nền kinh tế theo hướng là nền kinh tế tri thức, nền kinh tế có sự phát triển mạnh về khoa học công nghệ trong giai đoạn tới, thì rõ ràng chúng ta cần phải tạo rất nhiều điều kiện cho người nước ngoài và đặc biệt là người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài được về Việt Nam làm việc".

Trong khi đó, chính sách nới lỏng điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam với các trường hợp đã mất quốc tịch Việt Nam, được bà con kiều bào rất tin tưởng và kỳ vọng.

Luật quốc tịch “mở lối” cho trí thức kiều bào trở về đóng góp cho quê hương - ảnh 1Ông Thiều Văn Quang, kiều bào tại Cộng hòa Séc. Ảnh: PV/VOV – Praha

Ông Thiều Văn Quang, kiều bào tại Cộng hòa Séc, cho biết: "Việc quay trở lại quốc tịch Việt Nam như thế nào đáp ứng mong mỏi của đa số kiều bào. Chúng tôi tha thiết có nguyện vọng được cấp lại quốc tịch Việt Nam, bởi đấy là quê hương của mình. Nếu chúng ta không làm sớm thì có thể lãng phí nguồn lực những người sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước'".

Bên cạnh đó, dự thảo Luật còn bổ sung quy định tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài... được nhập quốc tịch Việt Nam nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao. Theo đó, người có công lao đặc biệt đóng góp cho đất nước khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì được miễn một số quy định.

Dự thảo Luật Quốc tịch sửa đổi 2025 có thể đem đến nhiều cơ hội và động lực mới cho người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trong việc thu hút nguồn lực quý báu từ cộng đồng này. Việc sửa đổi này có thể "cởi trói" về mặt pháp lý, tạo điều kiện cho những người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài được tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu