Người Việt Nam ở nước ngoài quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện các sinh viên và bà con người Việt Nam tại Ai Cập đồng tình với Quyết tâm thư, bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của cộng đồng người Việt Nam ở Ai Cập với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

(VOV5) - Ngày 24/5, Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ai Cập, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ai Cập tổ chức mít-tinh bày tỏ sự ủng hộ đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cực lực lên án hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Người Việt Nam ở nước ngoài quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc - ảnh 1
Đại diện sinh viên Việt Nam tại Ai Cập đọc quyết tâm thư bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Chiến/Vietnam+)


Phát biểu tại buổi mít-tinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là thiêng liêng và bất khả xâm phậm. Việt Nam cực lực phản đối hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương -981 nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Với thiện chí của mình, Việt Nam đã nhiều lần chủ động liên lạc và tiếp xúc với phía Trung Quốc, yêu cầu nước này chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế đối với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.


Đại sứ Đào Thành Chung nhấn mạnh: "Hành động của Trung Quốc đã làm cho tình hình hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải, hàng không bị đe dọa nghiêm trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rất rõ quan điểm của Việt Nam, khẳng định việc chúng ta sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để giải quyết vấn đề phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với Công ước luật biển của Liên hợp quốc và phù hợp những nguyên tắc, thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc. Chủ quyền là thiêng liêng và chúng ta không thể đánh đổi cái chủ quyền, cái thiêng liêng đó để lấy một thứ hữu nghị viển vông và lệ thuộc vào nó".


Đại diện các sinh viên và bà con người Việt Nam tại Ai Cập đồng tình với Quyết tâm thư, bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của cộng đồng người Việt Nam ở Ai Cập với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan trái phép Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.


Cùng ngày, đông đảo học sinh, sinh viên, bà con Việt kiều và nhiều người Thụy Sĩ đã tuần hành dọc các tuyến đường chính ở thành phố Zurich (đến tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thụy Sĩ để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người tham gia tuần hành đã giương cao các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, lên án hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng Công ước LHQ về Luật biển ký năm 1982 với 155 nước tham gia, trong đó có Trung Quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu