Ngày hội đầu tiên của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp

Chia sẻ
Diễn ra sôi nổi trong hai ngày 13 và 14/9, Ngày hội được tổ chức bài bản, chia làm 4 phiên, đi sâu thảo luận chuyên ngành nghiên cứu...

Diễn ra sôi nổi trong hai ngày 13 và 14/9, Ngày hội được tổ chức bài bản, chia làm 4 phiên, đi sâu thảo luận chuyên ngành nghiên cứu...

Một ngày hội đầu tiên của các nghiên cứu sinh Tiến sỹ Việt Nam tại Pháp đang diễn ra tại Thủ đô Paris. Sự kiện do Hội chuyên gia Việt Nam tại Pháp tổ chức.



Mặc dù số lượng người tham dự còn khiêm tốn so với số lượng khá đông đảo nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp, song đây thực sự là một diễn đàn tốt và hữu ích để các bạn gặp gỡ, trao đổi về những vấn đề khi làm tiến sĩ tại Pháp, cũng như hướng tới xây dựng một sức mạnh tổng lực nguồn tri thức Việt ở nước ngoài.


 

Ngày hội đầu tiên của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp  - ảnh 1
Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (ngồi giữa hàng thứ 2 từ dưới lên) tham dự hội nghị.


Diễn ra sôi nổi trong hai ngày 13 và 14/9, Ngày hội đầu tiên của các nghiên cứu sinh tiến sỹ Việt Nam tại Pháp được tổ chức bài bản, chia thành 4 phiên, đi sâu thảo luận từng chuyên ngành mà nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam đang làm đề tài tiến sỹ là : kinh tế - tài chính ; khoa học xã hội nhân văn; vật lý- sinh học; công nghệ thông tin và xây dựng cơ bản.

Theo Phó Giáo sư Lại Ngọc Diệp, giảng viên trường Đại học sư phạm Cachan, trưởng ban tổ chức hội thảo, sáng kiến này đã có từ khi mới thành lập Hội chuyên gia Việt Nam tại Pháp, với mục đích chính là để tập hợp một sức mạnh chung của cộng đồng đông đảo các nghiên cứu sinh tiến sỹ Việt Nam tại Pháp.

«Mục đích đó là gặp gỡ, trao đổi chia sẻ các kinh nghiệm cũng như các ý tưởng, để có thể tạo thành một mạng lưới nghiên cứu khoa học của người Việt ở Pháp, từ đó có thể có những suy nghĩ về khả năng đóng góp nhất định về đất nước. Bên cạnh đó, tham gia hội thảo, các bạn nghiên cứu sinh có thể có được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy, các bạn nghiên cứu đi trước» - Anh Lại Ngọc Diệp nói.

Có khoảng 40 nghiên cứu sinh Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về quá trình làm nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn riêng, cũng như tâm tư về khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình tại Việt Nam trong tương lai.

Hội thảo cũng vinh dự nghe phát biểu của 4 diễn giả là các giáo sư cả người Pháp và người Việt có tên tuổi về các chủ đề như « Làm sao để chọn một chủ đề nghiên cứu tốt»; «Nghiên cứu khoa học và cộng đồng người Việt tại Pháp»…

Giáo sư Aldo Levy, giảng dạy tại Trường đại học sư phạm Cachan đánh giá cao nghiên cứu sinh Việt Nam về sự cần cù, ham học; đồng thời nhấn mạnh nghiên cứu sinh Việt Nam có thể biến bất lợi của mình thành lợi thế, nếu biết cách.

«Cuộc gặp gỡ các nghiên cứu sinh Việt Nam hôm nay thực sự hữu ích. Các bạn Việt Nam không chỉ gặp phải những vấn đề chung như các nghiên cứu sinh của Pháp gặp phải mà hơn nữa các bạn có sự tiếp cận kép với hai nền văn hóa. Đó có thể là một khó khăn bởi các bạn phải thông thạo thêm một ngôn ngữ mới; làm quen với một nền văn hóa mới. Nhưng nếu có sự  hướng dẫn tốt từ người giáo viên, cũng như được học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, các bạn hoàn toàn có thể biến bất lợi đó thành một lợi thế, giúp cho các bạn tạo nên những kết quả nghiên cứu tốt» - Giáo sư Aldo Levy chia sẻ.

Các cuộc trao đổi càng sôi nổi hơn khi hội thảo bất ngờ được đón nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển hiện đang có chuyến công tác tại Pháp.

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã có phát biểu khen ngợi sáng kiến của Hội chuyên gia Việt Nam tại Pháp tổ chức ngày hội hữu ích và nhấn mạnh rằng chính phủ đang có chiến lược để ngày càng thu hút nhân tài Việt về đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Dù dựa trên một ý tưởng tốt, nhưng Ngày hội đầu tiên của các nghiên cứu sinh Việt nam tại Pháp chỉ mới thu hút sự tham gia của khoảng 100 nghiên cứu sinh; quá ít ỏi so với số lượng có thể lên tới 3 con số người Việt đang làm Tiến sỹ tại quốc gia châu Âu này.

Do đó, một mục đích khác của Hội chuyên gia Việt Nam tại Pháp cũng là thông qua hội thảo, nắm được số lượng chính xác và tập hợp ngày càng đông đảo số trí thức chất lượng cao đang thầm lặng làm những nghiên cứu của mình rải rác nhiều miền của nước Pháp, trong một cộng đồng chung.

Bởi như ban tổ chức hội thảo đã nhận thức được rất rõ rằng chỉ khi cùng ở trong một cộng đồng chung, mới có thể tạo nên một sức mạnh tổng hợp của các trí thức Việt tại Pháp và cùng nhau thảo luận những cách thức để có thể đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Thùy Vân/VOV – Paris

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu