Nâng cao ý thức của kiều bào trẻ về vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Thanh niên kiều bào là lực lượng đóng góp vào sự phát triển của các hội đoàn thanh niên sinh viên ngoài nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kết nối với bạn bè quốc tế.

Trại hè Việt Nam 2023 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, diễn ra trong 16 ngày từ ngày 18/7 - 02/8, trải dài trên 10 tỉnh, thành phố. Các đại biểu thanh niên kiều bào được tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc tại nhiều di tích lịch sử của đất nước; dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng; gặp gỡ, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin – Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin thêm về điểm nhấn của chương trình Trại hè Việt Nam năm nay. 

Nâng cao ý thức của kiều bào trẻ về vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế - ảnh 1Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

Phóng viên: Xin ông cho biết hoạt động của chương trình năm nay có gì khác so với những năm trước? Điểm nhấn xuyên suốt chương trình là gì, thưa ông?

Ông Đinh Hoàng Linh: Trại hè Việt Nam là chương trình về nguồn, do đó, chúng tôi vẫn duy trì những nội dung truyền thống như hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc; hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa; tọa đàm giao lưu, kết nối với thanh niên trong nước; hoạt động thiện nguyện tại các địa phương. Tuy nhiên, mỗi năm Ban Tổ chức đều nỗ lực tổ chức những hoạt động mới để chương trình ngày một hấp dẫn hơn.

Trại hè Việt Nam năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào đồng hành vươn tới tương lai”, nhấn mạnh vai trò của thanh niên, sinh viên kiều bào đồng hành với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động của Trại hè Việt Nam 2023 được thiết kế gắn kết chặt chẽ với chủ đề này, với ý nghĩa qua chương trình, các em có cơ hội thể hiện bản thân, tìm tòi, kết nối với trong nước để ấp ủ kế hoạch và triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, đồng hành cùng đất nước.

Nâng cao ý thức của kiều bào trẻ về vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế - ảnh 2Các thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2023 chụp ảnh tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Năm nay, lễ khai mạc được tổ chức tại Nhà làm việc mới của Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một sự kiện dành cho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Nhà làm việc của Bộ Ngoại giao, thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và thế hệ trẻ kiều bào nói riêng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Thanh niên kiều bào phát huy vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam ở nước ngoài”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các kiều bào trẻ về vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phóng viên: Xin ông cho biết điểm mới của cuộc thi “Tài năng tiếng Việt” trong Trại hè năm nay?

Ông Đinh Hoàng Linh: Trại hè Việt Nam 2023 hưởng ứng Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030" của Chính phủ, Ban tổ chức Trại hè Việt Nam 2023 tích cực thúc đẩy tình yêu tiếng Việt và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào thông qua cuộc thi “Tài năng tiếng Việt”.

Trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc thi hùng biện về tiếng Việt. Đến năm 2023, chúng tôi có sự đổi mới. Đó là cuộc thi tài năng. Các em có thể thể hiện tài năng bằng ngôn ngữ tiếng Việt của mình để hướng về quê hương, đất nước. Cuộc thi này có thể có nhiều loại hình khác nhau: đọc thơ, ngâm thơ, hùng biện, kể chuyện và nhiều loại hình khác như: ca nhạc hoặc các loại hình văn hóa, nghệ thuật mà các em có tài năng để ca ngợi Tổ quốc, thể hiện sự gắn bó với quê hương đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc thông qua ngôn ngữ tiếng Việt. Có lẽ, đây là chương trình chúng tôi rất tâm đắc và mong rằng nó sẽ có nhiều cơ hội để cho thế hệ thanh niên sinh viên kiều bào thể hiện tài năng của mình. Thông qua ngôn ngữ của dân tộc để các em thêm gần gũi và thể hiện tình cảm của mình với quê hương, đất nước.

Nâng cao ý thức của kiều bào trẻ về vai trò kết nối, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế - ảnh 3Ông Đinh Hoàng Linh trồng cây cùng thanh niên kiều bào.

Phóng viên: Những năm qua, đối tượng kiều bào trẻ luôn được quan tâm và là một trong những ưu tiên trong công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Xin ông cho biết những đánh giá về vai trò, sự đóng góp nổi bật của thanh thiếu niên kiều bào trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài?

Ông Đinh Hoàng Linh: Thời gian vừa qua, số lượng du học sinh, nghiên cứu sinh người Việt Nam ở nước ngoài tăng lên nhanh chóng tại nhiều quốc gia. Các hội thanh niên, sinh viên được thành lập mới ngày càng nhiều. Đây là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển của các hội đoàn thanh niên sinh viên ngoài nước, quảng bá hình ảnh đất nước - con người Việt Nam, kết nối với bạn bè quốc tế.

Các thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài rất năng động, tích cực trong việc làm cầu nối giữa Việt Nam và đất nước sở tại. Điển hình là năm qua Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Úc (NICAU) thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế về “Nông nghiệp hiệu quả cao tại Việt Nam” (tháng 5/2022) và Hội thảo “Nông nghiệp thông minh: Từ nông trại tới bàn ăn” (tháng 1/2023) kết hợp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban cũng luôn sát cánh hỗ trợ các hội thanh niên, sinh viên tại các sự kiện liên quan khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam InnoCity (2021) do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức, Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Ủy ban cũng luôn chủ động kết nối, có những buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến để trao đổi, tìm hiểu về hoạt động hội, những khó khăn, vướng mắc nhằm đề ra các phương hướng hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Các tổ chức hội đoàn ở nước ngoài cũng đã tổ chức nhiều chương trình, hội thảo, cuộc thi dưới sự bảo trợ của Ủy ban, hướng tới cộng đồng thanh niên sinh viên ở nước ngoài như Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo toàn cầu Hack4growth do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức. Cuộc thi hướng đến tìm kiếm những đơn vị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới, có giải pháp cho các vấn đề cấp bách trong xã hội cho đến nay, nhằm áp dụng thực tế tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Nhìn chung, tiềm lực của thế hệ kiều bào trẻ ngày càng được khẳng định, thể hiện qua 3 khía cạnh: trí lực, tài lực và đặc biệt là tình yêu, là tấm lòng dành cho quê hương, nguồn cội. Do đó, việc tạo sự kết nối người trẻ với cội nguồn, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử, văn hóa, lối sống của dân tộc, cũng như tạo điều kiện thu hút, khuyến khích thế hệ trẻ kiều bào hướng về quê hương, đất nước là vô cùng quan trọng, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu