Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam tại Áo

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo tổ chức khai giảng lớp tiếng Việt dành cho con em cộng đồng người Việt Nam.
Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam tại Áo  - ảnh 1 Mong muốn những người Việt thế hệ thứ hai và thứ ba tại Áo sẽ rành ngôn ngữ mẹ đẻ. - Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+

Ngày 15/2, tại thủ đô Vienne, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo tổ chức khai giảng lớp tiếng Việt dành cho con em cộng đồng người Việt Nam.

Trong lời phát biểu khai mạc lớp học, Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng tin tưởng cộng đồng Việt Nam tại Thủ đô Viene sẽ hưởng ứng và khuyến khích con em mình tham gia, giúp lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam tại Áo nói chung, đồng thời mong muốn các hội đoàn người Việt Nam tích cực hỗ trợ Đại sứ quán và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo nhân rộng mô hình lớp học tiếng Việt ra các địa phương khác của Áo, nhất là những địa phương tập trung đông người Việt. Theo Đại sứ, bên cạnh việc dạy và học tiếng Việt, nên hướng tới xây dựng các nội dung sinh hoạt văn hóa, tạo điều kiện để các em học sinh được tiếp cận, tìm hiểu văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Đại sứ.

Đại sứ quán và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo đã lên kế hoạch tổ chức lớp học tiếng Việt cho con em cộng đồng Việt Nam tại Viên từ năm 2019. Đại sứ quán cũng vận động một số nhà tài trợ thành lập Quỹ Khuyến học để duy trì lớp học vào ngày thứ Bảy hằng tuần ngay tại trụ sở Đại sứ quán.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu