Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản: Giao lưu học sinh ngành y Việt Nam-Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết hiện nay ngày càng nhiều cơ sở y tế của Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận lao động người Việt Nam nhờ ưu điểm chăm chỉ, cần cù của người Việt và những điểm tương đồng trong văn hóa hai nước. 

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018), ngày 23/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp Tổ chức Nghiên cứu công nghệ tiên tiến và tái sinh áp dụng vào khám và điều trị trong y học (MERRO) và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Giao lưu học sinh ngành y Việt Nam-Nhật Bản.

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản: Giao lưu học sinh ngành y Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1

Đại sứ Umeda Kunio và ba nữ sinh Việt Nam nhận học bổng từ Quỹ MERRO trong chương trình giao lưu sáng 23-11 - Ảnh: BÙI HÀ/  tuoitre.vn

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết hiện nay ngày càng nhiều cơ sở y tế của Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận lao động người Việt Nam nhờ ưu điểm chăm chỉ, cần cù của người Việt và những điểm tương đồng trong văn hóa hai nước. Tại buổi giao lưu, các học sinh, sinh viên ngành y đã chia sẻ nhiều nội dung chuyên môn, trao đổi học thuật chuyên ngành y, từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa ngành y Việt Nam và Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu