(VOV5) - Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương.
Ngày 24/2, đoàn công tác của Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm việc, với sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ngành, trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
Quang cảnh buổi làm việc |
Tại buổi làm việc, đoàn Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương và nghe các ý kiến đề xuất từ lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị của Phú Thọ trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, công thương.
Cụ thể, trong lĩnh vực y tế, tỉnh Phú Thọ mong muốn phía đối tác Nhật Bản hỗ trợ một số Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chuyển giao kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thông qua các hình thức cử cán bộ sang học tập chuyển giao tại Nhật Bản hoặc mời chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam để chuyển giao trực tiếp một số chuyên ngành, lĩnh vực như tim mạch, tâm thần, ung bướu... Đồng thời, hợp tác đầu tư, xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi trở thành bệnh viện vùng; đầu tư xây dựng mới một số bệnh viện, Trung tâm Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; xây dựng cơ sở sản xuất thuốc tân dược, sản xuất thiết bị, vật tư y tế, công nghệ sinh học...
Về giáo dục, tỉnh Phú Thọ mong muốn Hiệp hội kết nối, hỗ trợ giảng viên, chuyên gia cho Trường Đại học Hùng Vương, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ mở thêm mã ngành đào tạo về công nghệ thông tin, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đặc biệt, Phú Thọ mong muốn kết nối để tình nguyện viên, giảng viên Nhật Bản tham gia đào tạo chuyên ngành điều dưỡng; giới thiệu đối tác Nhật Bản để triển khai các chương trình thực tập sinh kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm cho sinh viên của tỉnh trong các lĩnh vực: điều dưỡng, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp... tại Nhật Bản; tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên làm việc tại các bệnh viện và viện dưỡng lão của Nhật Bản.
Ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hội thân hữu Nhật – Việt phát biểu |
Sau khi nắm được thông tin từ đại diện một số ban ngành của tỉnh Phú Thọ, các thành viên của đoàn Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản cũng đã chia sẻ những tiềm năng cụ thể mà các đơn vị, doanh nghiệp của Nhật Bản có thể hợp tác, đầu tư tại địa phương. Đại diện đoàn, ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hội thân hữu Nhật – Việt cho biết, Hội thân hữu Nhật - Việt cùng với Hội Người Việt Nam tại vùng Kansai, Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản sẽ là cầu nối giúp cho sự hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Nhật Bản nói riêng sẽ ngày càng bền chặt và có nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới. Theo ông Sakai Hironori: "Tỉnh Phú Thọ rất gần sân bay Nội Bài, bằng với từ Nội Bài về tới Hà Nội. Phú Thọ cũng rất cởi mở đón chào các nhà đầu tư, trong khi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang muốn tìm kiếm cơ hội để đầu tư trong các linh xực như du lịch, hay giáo dục... 2024 là tròn kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, nên năm nay là một năm rất thích hợp để thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước".
Các đại biểu chứng kiến lễ ký bản thỏa thuận |
Cũng tại buổi làm việc, Hiệp hội xúc tiếp hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; văn hóa - du lịch; sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; chăm sóc sức khỏe. Ông Kiều Đức Thuận, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Phú Thọ cho biết: "Việc ký kết biên bản thỏa thuận giữa hai bên đem lại nguồn lực rất lớn khi hai bên cùng hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong tìm hiểu thị trường để đưa sản phẩm của Phú Thọ sang Nhật và từ Nhật vào Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn thu hút nguồn lực đầu tư của Nhật vào tỉnh Phú Thọ".
"Việc ký kết biên bản thỏa thuận giữa hai bên đem lại nguồn lực rất lớn" |
Cũng theo ông Kiều Đức Thuận, trong tương lai gần, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với một doanh nghiệp của Nhật Bản xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị y tế. Đồng thời, Hiệp hội sẽ cùng tham gia phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty Hong-go, Nhật Bản tại Việt Nam.