Sáng ngày 14/08, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài” năm 2025. Hơn 80 học viên kiều bào trở về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự khóa học diễn ra từ ngày 13/8-28/08/2025 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.
Hơn 80 học viên kiều bào trở về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự khóa học giảng dạy tiếng Việt . |
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho rằng, tiếng Việt là hồn cốt của dân tôc, là cầu nối gắn kết các thế hệ người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu. Công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện qua các chủ trương chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tuy nhiên, công tác dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài vẫn gặp rất nhiều khó khăn như giáo trình chưa phù hợp, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, sự khác biệt hệ thống giáo dục, đời sống ngày càng đa ngôn ngữ, đa văn hóa của giới trẻ là những thách thức lớn và thường xuyên đối với công tác dạy và học tiếng Việt: “Mỗi thầy cô giáo đang dạy tiếng Việt nước ngoài chính là sứ giả văn hóa, là nhịp cầu để nối cái linh hồn viện và trái tim Việt ở Việt Nam trên toàn thế giới. Tôi tin tưởng rằng với tâm huyết và sự nhiệt thành của các thầy cô, cùng với sự hỗ trợ từ trong nước, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, giữ vững bản sắc và tăng cường sức mạnh đoàn kết đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam”.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phát biểu tại sự kiện. Ảnh Đức Anh |
Khóa tập huấn năm nay không chỉ là dịp đề cập nhật phương pháp giảng dạy mới, nâng cao kỹ năng sư phạm mà còn diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, giải pháp và tạo dựng mạng lưới để tiếng Việt được truyền được kết nối trong cộng đồng các thầy cô và trong học trò. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm thực tế tại các di tích các danh lam thắng cảnh giúp các các thầy thêm hiểu, yêu quý lịch sử văn hóa Việt Nam, từ đó thêm động lực để truyền cảm hứng đến học trò của mình.
Cô giáo Võ Thị Thanh chia sẻ tại lớp tập huấn. |
Đại diện các học viên tham gia khóa tập huấn năm nay, cô giáo Võ Thị Thanh từ Lào và Nguyễn Thảo My từ Vladivostok (Liên bang Nga) chia sẻ: “Khóa học là dịp để các thầy, cô tiếp thu những kiến thức mới, đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Từ những trải nghiệm này, tôi sẽ tiếp tục vận dụng vào công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh tại Lào”.
“Việc trở về Việt Nam tham dự khóa tập huấn là niềm vinh dự và tự hào lớn, cũng như là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt. Sau khóa học, tôi hy vọng sẽ có thêm sự tự tin, kỹ năng và kinh nghiệm để triển khai lớp học, đồng thời xây dựng mạng lưới giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy.
Nguyễn Thảo My trở về từ Vladivostok (Liên bang Nga) |
Theo TS Nguyễn Ngọc Bình - đại diện thầy cô tham gia giảng dạy thì, chương trình được thiết kế một cách khoa học và thiết thực, do đội ngũ chuyên gia hàng đầu về giảng dạy của ĐHKHXH và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) trực tiếp giảng dạy.
“Điểm đặc biệt của khóa tập huấn năm nay là 2/3 chương trình tập trung vào các tình huống thực hành sư phạm, nhằm biế những bài học lý thuyết thành công cụ của thực hành. Khóa tập huấn không chỉ trang bị cho quý thầy công những phương pháp giảng dạy hiện đại hiệu quả mà còn là cơ hội quý báu để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau xây dựng một mạng lưới giáo việc giảng dạy vững mạnh và bền vững.”
Các thầy cô giáo và hơn 80 học viên kiều bào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đức Anh |
Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức. Nhân dịp này, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng khóa học 2 bản copy sách vừa mới phát hành: Từ điển ngôn ngữ học của giáo sư Nguyễn Thiện Giáp.
Các học viên lớp tập huấn sẽ tham dự các hoạt động chính gồm: Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt; Tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; Dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; Tham gia thực hành giảng dạy; Tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu - Quốc Tử giám, Bảo tàng lịch sử quân sự) và một số tỉnh lân cận./.