Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng, cầu nối giữa kiều bào với quê hương

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Trong 25 năm qua, kiều bào và thân nhân Hải Phòng đã quyên góp trên 20 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện tại thành phố. 

(VOV5) - Trong 25 năm qua, kiều bào và thân nhân Hải Phòng đã quyên góp trên 20 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện tại thành phố. 

Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng được thành lập vào năm 1989, với mục tiêu làm công tác vận động kiều bào và thân nhân kiều bào. Sau 25 năm phát triển, Hội không những thu hút được đông đảo bà con kiều bào và thân nhân gốc Hải Phòng ở các nước trên thế giới mà còn gắn kết họ hướng về quê hương và đóng góp xây dựng đất nước. 

Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng, cầu nối giữa kiều bào với quê hương - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng trong thời gian đầu mới thành lập chỉ có 2 chi hội cơ sở là Chi hội liên lạc Việt kiều Pháp và Chi hội liên lạc Việt kiều Thái Lan, với 40 hội viên, là những người đi du học hoặc làm thuê từ trước năm 1954 và định cư tại nước ngoài. Những năm đất nước đổi mới, số lượng kiều bào Hải Phòng tiếp tục tăng lên, tập trung nhiều ở khu vực Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Âu. Tới năm 2010, theo kết quả điều tra từ đề tài nghiên cứu của Sở Ngoại vụ Hải Phòng, số lượng Kiều bào Hải Phòng định cư ở nước ngoài đã lên đến 30 nghìn người. Đồng thời có tới 11 nghìn hộ thân nhân tại Hải Phòng. Đến nay, kiều bào Hải Phòng chiếm gần 10% số lượng người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài.

Hội đã và đang trở thành cầu nối giữa kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài với đồng bào trong nước. Hiện nay, Hải Phòng có trên 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh của Hội viên và 30 dự án đầu tư của kiều bào với số vốn trên 300 triệu USD. Các doanh nghiệp đã tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động. Lượng kiều hối chuyển về Hải Phòng trên dưới 200 triệu USD hàng năm cũng đóng góp đáng kể vào vốn đầu tư trên thành phố. Để đạt được điều đó, Ban chấp hành Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con kiều bào khi về với quê hương, như lời ông Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch Hội: “Điều chúng tôi quan tâm nhất là động viên bà con kiều bào về nhiều hơn. Muốn về nhiều hơn thì phải mua nhà, mua đất, đi lại, xuất nhập cảnh phải thuận tiện. Thế cho nên, đề đạt đầu tiên là tạo điều kiện cho bà con được mua nhà, mua đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, Hải Phòng giải quyết tương đối thông thoáng. Nhiều kiều bào về đây không chỉ đầu tư mà về đây trong tuổi nghỉ hưu, đã xây được nhà. Hàng năm anh, chị, em cũng về trung bình được 6 tháng một năm. Đấy cũng là cơ sở để con em các thế hệ thứ  2, thứ 3 về có nơi cư ngụ. Theo tôi, đấy là điểm cần thiết nhất”.

Từ thời điểm ban đầu với 2 chi hội cơ sở, đến nay, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã phát triển thành 15 chi hội cơ sở, ngoài ra còn thành lập Câu lạc bộ Thơ – Văn, Câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều, với 1.600 hội viên chính thức và trên 100 hội viên danh dự đang định cư tại nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Gái là thân nhân Việt kiều Austraylia, chia sẻ: “Đến đây tôi thấy có niềm vui vì mình làm được nhiều việc hữu ích, vận động thân nhân của mình góp công, góp sức về xây dựng đất nước mình. Tôi vào hội thấy tổ chức rất hoành tráng và quy củ. Tôi rất là vui”.

Trong 25 năm qua, kiều bào và thân nhân Hải Phòng đã quyên góp trên 20 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện tại thành phố. Ví như kiều bào Pháp, Canada còn vận động được các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủng hộ máy móc thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trị giá lên tới 10 tỷ đồng cho một số cơ sở y tế tại Hải Phòng. Chương trình “Nối vòng tay lớn” tổ chức năm 2008 đã quyên góp được trên 1,6 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo thành phố. Nhiều kiều bào Hải Phòng ở Đức, Canada, Anh, Mỹ đã ủng hộ tích cực trong việc xây nhà tình nghĩa, tài trợ trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Bà Bùi Thị Thu Minh kể về công tác làm từ thiện của Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức: “Hội Việt kiều Hải Phòng tại CHLB Đức hoạt động từ năm 2005. Chúng tôi đã ủng hộ cho những người già không nơi nương tựa tại Cầu Nguyệt, Kiến An và thương binh, bệnh binh ở Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đến nay, Hội đã làm xong 15 ngôi nhà tình nghĩa gồm: 5 ngôi nhà ở quận Dương Kinh, 5 ngôi nhà ở huyện Tiên Lãng, 5 ngôi nhà ở Vĩnh Bảo”.

Qua những hoạt động nhân đạo, từ thiện hay những chương trình giao lưu văn hóa, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã từng bước xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa hội với bà con kiều bào và người dân Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung. Ba năm qua, hội đã tổ chức đoàn từ 100 đến 300 người sang tham gia giao lưu, trao đổi thông tin với bà con kiều bào ở Tân thế giới. Các đợt giao lưu ở Thái Lan, Mianma cũng được bà con hưởng ứng tham gia. Bà Lê Thị Bích Đào ở Chi hội Đông Bắc Á, đã tham gia hội được 8 năm, cho biết: “Chúng tôi tham gia Hội liên lạc Việt kiều thành phố từ năm 2005. Thời gian tham gia sinh hoạt Hội liên lạc Việt kiều như là một sự động viên khuyến khích chúng tôi. Khi đã đề đạt ra một vấn đề gì, anh em đều nhiệt tình tham gia”.

Bằng nhiều hoạt động khác nhau như giao lưu văn nghệ hoặc tổ chức hội thơ, bà con kiều bào ngày càng tham gia tích cực và gần gũi với Hội, coi Hội như một mái nhà chung, là nơi gửi gắm tình cảm, trao đổi thông tin từ trong nước với nước ngoài.

Điều trăn trở nhất hiện nay đối với Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng là khó khăn trong việc chuyển giao giữa các thế hệ. Những thế hệ kiều bào tâm huyết đều đã lớn tuổi. Sự hiểu biết về quê hương, đất nước của thế hệ thứ 2, thứ 3 kiều bào còn có những hạn chế nhất định. Để phát triển Hội thật sự vững mạnh, bền vững, theo ông Nguyễn Mạnh Cương, còn rất nhiều việc phải làm để làm sao Hội vẫn phát huy được vai trò là cầu nối gắn kết tâm tư, tình cảm của bà con kiều bào Hải Phòng với quê hương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu