Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng

Lan Phương-Thành Đức
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/10, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát quê hương” kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. 

(VOV5) - Sáng 14/10, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát quê hương” kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng - ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ tại Hội diễn

Tới dự có hàng trăm Việt kiều cùng thân nhân kiều bào ở thành phố cảng.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Mạnh Cương, chủ tịch Hội cho biết hiện nay, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng có 15 chi hội cơ sở có mối liên lạc với thân nhân trên toàn thế giới, trong đó có bốn chi hội liên lạc Việt kiều cấp quận, huyện. Hiện nay, hội có 1600 hội viên chính thức và trên 100 hội viên danh dự đang định cư tại nước ngoài.

Ông Nguyễn Mạnh Cương cho biết: Trong 25 năm thực hiện chương trình hoạt động của sáu nhiệm kỳ đại hội, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã trở thành cầu nối thân thiết giữa kiều bào Hải Phòng với trong nước trên mọi lĩnh vực từ thông tin thời sự cho kiều bào vè tình hình đổi mới của Việt Nam và thành phố Hải Phòng đến tư vấn đầu tư kinh doanh, tổ chức các chương trình hoạt động nhân đạo từ thiện, tổ chức du lịch và tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa trong nước cũng như ở nước ngoài.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng - ảnh 2
Các địa biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi chung kết hội diễn văn nghệ quần chúng mang tên “Tiếng hát quê hương”, bà con kiều bào và thân nhân đã trình diễn nhiều tiết mục cây nhà lá vườn với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và hướng về biển đảo của Tổ quốc.

Kết thúc hội diễn, có 9 chi hội cơ sở được trao giấy khen của Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng. Ba chi hội Pháp, Đông Bắc Á, CLB Doanh nhân Việt kiều Hải Phòng đã giành giải xuất sắc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu