Hoạt động thể thao của người Việt tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Giải đấu năm nay có sự tham gia của 80 đội được lựa chọn từ 102 đội đăng ký tham gia.
Hoạt động thể thao của người Việt tại Nhật Bản - ảnh 1Các đội bóng bốc thăm chia bảng - Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN

Chiều 7/11, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra buổi họp báo bốc thăm chia bảng giải bóng đá của người Việt Nam tại Nhật Bản khu vực Kanto năm 2021 (FAVIJA KANTO CUP).

Đây là hoạt động thể thao văn hóa lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói chung và Vùng Kanto nói riêng trong năm nay. Hoạt động do Hiệp hội giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 80 đội được lựa chọn từ 102 đội đăng ký tham gia, chia thành 16 bảng, tranh tài dưới thể thức thi đấu sân mini 7 người. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 12/12, vòng chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 19/12 tại tỉnh Saitama.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu