Hải Phòng gặp mặt kiều bào và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 20/2, tức mồng 5 tết Mậu Tuất, trong không khí ấm áp của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi Gặp mặt với hơn 600 kiều bào và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã thông tin đến bà con Việt kiều về quê ăn tết tình hình phát triển của Hải Phòng. Năm 2017, cùng với cả nước, Hải Phòng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức giành được những tiến bộ vượt bậc, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP của thành phố đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 đến nay và đứng thứ nhất cả nước. Thu ngân sách nội địa lần đầu đạt gần 22.000 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; sản lượng hàng qua cảng biển Hải Phòng đã đạt tới con số 92 triệu tấn...

Hải Phòng gặp mặt kiều bào và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018 - ảnh 1

Thành phố đã triển khai mạnh mẽ các dự án nâng cấp, mở mang không gian đô thị, kết cấu hạ thông giao thông. Trong năm qua, hàng loạt các công trình lớn đã được khánh thành và đưa vào sử dụng: Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cầu Đăng, Cầu Hàn, cầu Tam Bạc, cầu Vũ Yên I, khu công viên cây xanh Tam Bạc…khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, tuyến đường bộ ven biển; triển khai thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược cho phát triển kinh tế xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận: đường và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2, cầu Vũ Yên, Nguyễn Trãi, Nhà ga hành khách số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Ngoài ra, nhiều dự án do các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế đã được triển khai trong năm vừa qua và tiếp tục trong năm tới: Tổ hợp sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast tại Cát Hải, Trung tâm mua sắm Aeon Mall, khách sạn Hải Phòng Chuo Việt Nam… Những dự án, công trình này sẽ mang đến cho Hải Phòng một diện mạo mới, với không gian văn minh, hiện đại. Thành phố sẽ là điểm đến văn hóa, kinh tế, giao thương cho toàn khu vực Miền Bắc Việt Nam.

Hải Phòng gặp mặt kiều bào và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018 - ảnh 2

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chuyển biến rõ rệt. Liên tục trong 4 năm thành phố được xếp thứ 2/63 tỉnh thành về cải cách hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tăng 7 bậc, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố. Với những thành tựu đó trong năm qua thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng, cải tạo không gian đô thị, tạo công ăn việc làm và nâng cao vị thế của thành phố.

Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, toàn diện, góp phần chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng, khu vực… đưa Hải Phòng đến gần hơn với bạn bè, đối tác trên thế giới.

Đặc biệt, đối với công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm gần đây cũng đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Mặc dù đứng trước những thách thức, khó khăn to lớn trong việc thay đổi chính sách của các quốc gia về nhập cư, cư trú, nhưng cộng đồng bà con kiều bào Hải Phòng vẫn nỗ lực đồng lòng, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, duy trì ổn định cuộc sống ở nước sở tại và không ngừng đóng góp công sức cho sự phát triển chung của thành phố quê hương. Lượng kiều hối về thành phố Hải Phòng năm nay đạt mức 226 triệu USD, tăng 8% so với năm trước.

Ông Thành gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con kiều bào Hải Phòng ở các nước đã luôn hướng về thành phố. “Tiềm năng và nguồn lực phát triển của thành phố chúng ta không chỉ nằm trong dải đất ven biển rộng hơn 1.500 km2 này, mà còn ở rất nhiều nơi trên hành tinh. Thành phố luôn chào đón những người con trở về mang theo tấm lòng, hoài bão, ý tưởng và nguồn lực để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”, ông Thành mong muốn.

Trong buổi gặp mặt này, kiều bào đã gửi những lời ca tiếng hát hát về đất nước, thành phố, những tâm sự và những lời phát biểu chân tình, thẳng thắn tới lãnh đạo Hải Phòng. Cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh tặng cho người nghèo Hải Phòng 180 triệu đồng. Hội đồng hương Hải Phòng tại Vương quốc Anh tặng cho TWMTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục bão lụt 60 triệu đồng. Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức tặng Quỹ bảo trợ trẻ em và Hội chữ thập đỏ Hải Phòng 100 triệu đồng. CTCP Đầu tư và phát triển Việt Anh tặng cho người nghèo quận Lê Chân 52 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.Moscow, LB Nga và các nước khác  … còn tặng và ủng hộ hàng trăm triệu đồng…

Theo Thanh Tân/Báo Đầu Tư

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu