Hà Nội chú trọng mở rộng các cơ hội đầu tư cho kiều bào

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 29/12, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào tại Hà Nội.
(VOV5)- Ngày 29/12, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào tại Hà Nội. 

Hà Nội chú trọng mở rộng các cơ hội đầu tư cho kiều bào  - ảnh 1
Kiều bào tại Australia ủng hộ sản phẩm vải thiều của Việt Nam. (Ảnh minh họa: Sao Băng/TTXVN)


Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thông báo với các kiều bào về những thành tích nổi bật của Thủ đô trong năm 2015: Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 146.000 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại mở rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2011 -2015 đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư nước ngoài giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Có được những kết quả đó, không thể không kể đến sự chung sức đồng lòng của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã nỗ lực phấn đấu để ổn định cuộc sống, hội nhập vững chắc ở nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước. Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu