Giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Chia sẻ
(VOV5) - Các kiều bào trẻ được thưởng thức, hòa mình vào những giai điệu độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Chương trình văn hóa cồng chiêng Âm vang đại ngàn diễn ra tối qua (15/7) tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Có 110 thanh niên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia chương trình.  Các kiều bào trẻ được thưởng thức, hòa mình vào những giai điệu độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trải nghiệm chơi thử những nhạc cụ truyền thống dân tộc của người Tây Nguyên.

Cồng chiêng, đối với người Tây Nguyên, không chỉ là báu vật, tiếng nói tâm linh, tâm hồn con người mà còn diễn tả niềm vui, nỗi buồn và gắn liền với cuộc sống trong lao động, sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây.
Giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - ảnh 1Giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Thanh niên kiều bào xem biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Tham gia chương trình, bạn Vilatda My, kiều bào đến từ Lào cho biết ở Lào cũng có những nhạc cụ truyền thống như đàn Phin và các loại trống, cồng chiêng tương tự như ở Đắk Lắk nên em phần nào cảm thấy khá gần gũi và thân thuộc.

Còn đối với Đỗ Đắc Bằng, kiều bào đến từ Nga, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy và thưởng thức giai điệu từ cồng chiêng, em rất tò mò muốn được lên chơi thử những nhạc cụ truyền thống của người dân tộc và mong sẽ có nhiều những trải nghiệm thú vị để em có thêm sự gắn kết với quê hương, nguồn cội của mình.

Cùng chung cảm nhận đó, em Đặng Sỹ Phan, đến từ Romania, chia sẻ: Em thấy đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời, em được hiểu hơn về bản sắc của Tây Nguyên, nhạc cụ rất độc đáo được làm bằng cây tre và gỗ. Nếu có dịp, em sẽ kể cho gia đình mình nghe bản sắc về Tây Nguyên rất khác so với các vùng miền khác của Việt Nam.

Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng “Âm vang đại ngàn” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk tổ chức định kỳ 1 tháng 2 lần, vào tối thứ Bảy tuần thứ 2 và tuần cuối hằng tháng. Điểm nhấn của chương trình là trình diễn những bài chiêng truyền thống trong các nghi lễ, lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, kết hợp với múa xoang; biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc…

Nghệ sỹ ưu tú Vũ Lân, Hội Văn học Nghệ thuật Đăk Lăk, cho rằng: Đưa trình diễn nghi lễ hội dân gian vào trong hoạt động của liên hoan cồng chiêng là một nét mới, là một nét rất hay. Cồng chiêng  có mặt ở rất nhiều nhưng điểm sáng nhất của nó gắn với các nghi lễ, lễ hội dân gian gắn với bà con dân tộc nơi đây. Nếu như một buổi cúng mà không có cồng chiêng, hầu như không thành lễ cúng. Cho nên các đội đến đây có các hoạt động trình diễn nghi lễ, lễ hội dân gian gắn kết với cồng chiềng là một thay đổi lớn.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể thế giới” năm 2005, “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2008. Việc tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hiện nay góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng và đời sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu