Du học sinh phải như là những đại sứ tri thức, giúp kết nối Việt Nam với thế giới

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời đại 4.0 khi tri thức lên ngôi thì mỗi du học sinh phấn đấu như là một đại sứ tri thức, đóng vai trò kết nối Việt Nam với thế giới.

Nguyễn Khánh Linh là chàng trai quê gốc Quảng Bình, vừa tốt nghiệp tiến sĩ ngành vật lý quang học vũ trụ tại Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp. Khánh Linh cũng đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF). Dù đã có cuộc sống ổn định tại Pháp nhưng trong kế hoạch, Khánh Linh cho biết sẽ trở về quê hương làm việc để giúp Việt Nam phát triển ngành khoa học nghiên cứu thiên văn vũ trụ, vốn còn khá mới mẻ này.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong số các nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự một Hội nghị khoa học diễn ra mới đây tại Hà Nội, tôi ấn tượng một chàng trai dáng vóc nhỏ nhắn, thư sinh với cặp kính dày cộm. Hỏi ra mới biết, nhà khoa học trẻ măng như học sinh phổ thông có tên Nguyễn Khánh Linh này là Tiến sĩ chuyên ngành vật lý quang học vũ trụ tại Pháp và là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại đây. Là trí thức kiều bào tiêu biểu, Khánh Linh thường được mời về nước diễn thuyêt tại các hội thảo chuyên ngành vật lý thiên văn học. Với Linh, mỗi lần về là niềm vui và tự hào bởi anh được gặp gia đình, bạn bè và được chia sẻ những gì lĩnh hội được.

Du học sinh phải như là những đại sứ tri thức, giúp kết nối Việt Nam với thế giới - ảnh 1Nguyễn Khánh Linh, Tiến sĩ nghiên cứu ngành vật lý quang học vũ trụ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) nhiệm kỳ 2019-2021

Là cựu học sinh chuyên toán-lý trường chuyên Quảng Bình, Khánh Linh đặc biệt đam mê về thiên văn học và từng ước mơ sẽ được khám phá sự bí ẩn, kỳ vĩ của vũ trụ...Thi đại học với kết quả xuất sắc, Khánh Linh là số ít sinh viên được vợ chồng nhà khoa học vật lý Việt kiều Pháp Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc tạo điều kiện đưa sang Pháp du học dưới dạng học bổng.

Nhận thấy khả năng của chàng trai ham học hỏi này, sau khi tốt nghiệp đại học, giáo sư Thanh Vân tiếp tục định hướng cho Khánh Linh theo học tiến sĩ về ngành quang học vũ trụ. Càng hiều về môn khoa học này, Linh càng thấy thế giới chứa đựng biết bao điều tuyệt vời để khám phá: “Chuyên ngành học tập và nghiên cứu của tôi là về ánh sáng của các vì sao. Bạn biết không, đằng sao ánh sáng kỳ diệu của các vì sao sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện gì về thế giới , về  vũ trụ bao la và rộng lớn. Thông qua thế giới vì sao ấy, chúng ta có thể đo đạc được bầu khí quyển. Trong tương lai, dựa vào ứng dụng đó chúng ta sẽ biết được mức độ ô nhiễm không khí mà chúng ta đang thở.’

Khánh Linh chia sẻ, luôn ngưỡng mộ những tên tuổi các nhà khoa học gốc Việt thành danh như Giáo sư Trần Thanh Vân, Giáo sư Trần Quang Riệu hay Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền và Linh luôn coi họ là thần tượng, là hình mẫu để hướng tới. Ngoài công việc ở Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp, mỗi lần được giáo sư Vân tạo cơ hội tiếp cận các nhà vật lý danh tiếng thế giới, càng tiếp thêm cho Linh ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học:  

 “Nói về cống hiến cho xã hội của thầy Thanh Vân thì vô cùng lớn rồi. Mỗi năm thầy tổ chức 2 Hội nghị nổi tiêng ở Pháp đó là Hội nghị Mauriond và Blois. Khác với các Hội nghị thông thường thì những hội nghị do thầy tổ chức kiểu như để các nhà khoa học nghỉ ngơi, đầu óc thoải mái, tán gẫu và từ đó khởi sinh những ý tưởng mới, khi mà trong môi trường khoa học bàn giấy không phát huy được. Em thích cách nghiên cứu đó.” Linh nói,

Du học sinh phải như là những đại sứ tri thức, giúp kết nối Việt Nam với thế giới - ảnh 2 Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành mới của UEVF và đại diện các chi hội sinh viên tại Pháp.-Ảnh ND

Tại Pháp, dù không có nhiều sinh viên Việt theo học ngành khoa học vũ trụ nhưng Linh vẫn cảm nhận được sự ấm áp bởi sự gắn kết, chia sẻ vượt qua khó khăn của cộng đồng học sinh sinh viên Việt Nam tại Pháp. Những năm học tập tại Pháp, cựu học sinh trường chuyên Quảng Bình này luôn tham gia tích cực các hoạt động với mục đích tối thượng của Hội sinh viên VN tại đây là “do sinh viên, vì sinh viên, phục vụ sinh viên”:

"Hội sinh viện tại Pháp UEVF có thể coi là lực lượng nòng cốt của sinh viên ở nước ngoài. Hiện ở Pháp có 7000 sinh viên Việt Nam theo học. Chúng tôi có các chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh viên trong một năm, từ việc đón sinh viên tại sân bay, tổ chức những buổi giới thiệu về cuộc sống sắp tới tại Pháp, chia sẻ mọi thứ để vượt qua stress rồi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Pháp, hội thảo khoa học hay đơn giản như giúp sửa sơ yếu lí lich CV (curriculum vitae) cho các bạn đi thực tập hay xin việc. Cuối năm nay, Hội UEVF chúng tôi sẽ tổ chức một diễn đàn tri thức ở châu Âu."

Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp do Khánh Linh làm Chủ tịch còn tổ chức giải bóng đá thường niên, quy tụ 24 đội bóng gồm du học sinh Việt trên khắp nước Pháp và ở các nước lân cận. Để tổ chức được những hoạt động đó không thể thiếu sự hỗ trợ to lớn về vật chất tinh thần của cộng đồng bà con người Việt tại Pháp, Hội Doanh nhân, Hội trí thức và những nhà tài trợ lớn như Thanh Binh Jeune, Pacific Voyage, Banh mi Obami...

Du học sinh phải như là những đại sứ tri thức, giúp kết nối Việt Nam với thế giới - ảnh 3 Trong vai trò Chủ tịch nhiệm kỷ 2019-2021, Nguyễn Khánh Linh khẳng định quyết tâm của UEVF trong việc phát huy vai trò tiên phong của sinh viên. Ảnh ND

Dù đã có cuộc sống ổn định ở Pháp nhưng trong sâu thẳm trái tim người con đất Quảng Bình vẫn xác định khi có dịp sẽ trở về để phát triển ngành khoa học nghiên cứu vũ trụ tại Việt nam, để thực hiện lời nhắc nhớ của vị giáo sư mà Linh luôn kính trọng Trần Thanh Vân:

"Có nhiều cách đóng góp, nhưng em sẽ chọn cách trở về để trực tiếp xây dựng quê hương. Bản thân hoạt động trong Hội sinh viên nhiều năm, hiểu được cơ chế nên chúng em sẵn sàng cống hiến. Còn nhiều bạn cùng trang lứa chưa được thông tin nên qua Hội sinh viên em muốn các bạn biết rằng hiện tại trong nước luôn sẵn sàng chào đón các bạn với sự đãi ngộ hợp lý. Trở về quê hương làm việc tuy mức lương không được bằng ở nước ngoài nhưng đổi lại chúng em có được tình cảm gia đình gần bố mẹ, anh em." Linh chia sẻ

Với Khánh Linh, trong thời đại 4.0 khi tri thức lên ngôi thì mỗi du học sinh phấn đấu như là một đại sứ tri khoa học, đại sứ trí thức đóng vai trò kết nối Việt Nam với thế giới. Vậy nên, nhiệm vụ của mỗi sinh viên phải học tốt, tích lũy kinh nghiệm để sau này tự tin phát triển sự nghiệp, cống hiến cho đất nước cho dù sống ở bất kỳ đâu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu