Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Doanh nghiệp Việt Nam ở Lào đã đóng góp tiền, hàng hóa, thuốc men để chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại bởi sự cố vỡ đập Sepien Senamnoi.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ủng hộ 100.000 gói mì ăn liền, 50 tấn gạo, 2.000 bộ quần áo cùng nhiều thuốc men, cử đoàn 14 y bác sĩ đến tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân.

Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào - ảnh 1
Đội cứu hộ giúp đỡ người dân vùng lũ Nam Lào. (Ảnh: Reuters)

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco – Quân khu 4 ủng hộ 100 triệu kíp (300 triệu đồng).

Công ty Hữu nghị 206 tại Champasak hỗ trợ 200 triệu đồng tiền hàng hóa và cử nhóm y bác sĩ đến đây ngay từ ngày đầu tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và cấp cứu cho người bị nạn.

Một số doanh nghiệp tư nhận thuộc Tổng hội người Việt tại Lào hỗ trợ 6.000 USD.

Công ty Sta Telecom (liên doanh giữa Viettel với Viễn thông Lào) ủng hộ 400 triệu kíp gồm tiền mặt và dịch vụ viễn thông như lắp đặt thêm thiết bị nâng dung lượng mạng 3G, 4G, cấp card điện thoại, miễn phí cuộc gọi cho người dân sơ tán.

“Chúng tôi nâng cấp cấu hình tối đa hệ thống sẵn có” - ông Trần Hữu Hiến, Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty Sta Telecom cho biết. “Ngoài ra chúng tôi còn lắp đặt thêm hai vị trí mới với cả 2G, 3G, 4G đáp ứng chất lượng thông tin, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân sơ tán khu vực trung tâm huyện và của các đoàn cứu trợ".

Sự chung tay chia sẻ khó khăn với người dân Lào bị thiên tai thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng nơi mình đứng chân, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt – Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu