Tiếp tục công tác hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Chia sẻ
(VOV5) - Công tác cứu trợ người dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện được triển khai tích cực tại Việt Nam.

Tiếp tục công tác hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện  - ảnh 1

Người dân Lào chạy khỏi vùng ngập nước do vỡ thủy điện

Chiều 27/7, cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức cho hơn 100 nhân lực cùng cơ số thuốc đủ để khám chữa bệnh cho 500 người. Hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nước đóng chai cũng được đưa đến hỗ trợ nhân dân bị nạn.Trong ngày, lực lượng Quân y khám chữa bệnh cho 200 người dân trong khu vực bị nạn. Các lực lượng chức năng của Việt Nam đang phối hợp với lực lượng chức năng của Lào tìm kiếm người mất tích, điều hành giao thông.

Cùng ngày 27/7, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu.

Trong khi đó, trong hai ngày 26 và 27/7, tỉnh Kon Tum cũng tổ chức Đoàn công tác sang thăm, động viên và hỗ trợ về vật chất cho người dân tỉnh Attapeu. Đoàn trao cho đại diện chính quyền địa phương tiền cứu trợ, các phần quà cùng nhiều loại thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng, thuốc làm sạch nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu