Đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào thăm một số di tích lịch sử tại Thanh Hóa

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5)- Trong khuôn khổ Hội nghị phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 21/11, đoàn đại biểu 200 phụ nữ kiều bào thăm một số khu di tích lịch sử ở tỉnh Thanh Hóa.

(VOV5)- Trong khuôn khổ Hội nghị phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 21/11, đoàn đại biểu 200 phụ nữ kiều bào thăm một số khu di tích lịch sử ở tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào thăm một số di tích lịch sử tại Thanh Hóa - ảnh 1
Đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào thăm khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc

Tới khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, đoàn đã nghe giới thiệu tóm tắt về thân thế, sự nghiệp của Bà Triệu và lịch sử giữ nước và khu di tích. Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, một nữ tướng tài ba đã đi vào lịch sử cùng với cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc Ngô của bà vào thế kỷ thứ III. Sau khi dâng hương tưởng nhớ nữ tướng anh hùng dân tộc, bà Trần Thị Huệ, người Việt tại Viêng chăn, CHDCND Lào bộc bạch: Tôi dù ở nước ngoài cũng có học lịch sử và tôi cũng có biết về Bà Triệu. Hôm nay đến đền Bà Triệu, tôi thấy hiểu hơn về lịch sử, sự nghiệp của bà. Là một phụ nữ Việt Nam tôi rất tự hào vì trong lịch sử của chúng ta có một  người phụ nữ như bà. Bà rất cam đảm và có lòng yêu nước.

Đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào thăm một số di tích lịch sử tại Thanh Hóa - ảnh 2
Đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Buổi chiều, đoàn đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân. Mảnh đất Lam Sơn không chỉ là quê hương của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi mà đây còn là nơi khởi nguồn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh đầu thế kỷ XV và vương triều hậu Lê. Bà Phan Thị Hoa, Ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ đồng hương Thanh Hóa ở Liên bang Nga, rưng rưng xúc động khi được trở về thăm quê hương: Từ hôm qua đến giờ, dự hội nghị phụ nữ người VN ở nước ngoài ở Hà Nội, tôi rất nóng lòng muốn về nhanh quê hương Thanh Hóa của mình để thăm quê hương và tham quan các di tích lịch sử như thế này. Nghe lịch sử của khu di tích, tôi rất cảm phục và tự hào.


Tối cùng ngày, đoàn tham dự Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại khu vực công viên tượng đài nữ sinh bên bờ sông Mã và dự Lễ thả hoa đăng trên dòng sông Mã./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu