Đêm nhạc thiếu nhi Việt tại Cộng hòa Czech tôn vinh tiếng mẹ đẻ

Chia sẻ
(VOV5) -Chương trình nhằm khơi gợi về nguồn cội, về giá trị tinh thần vô giá của tiếng Việt.

Tối 16/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, diễn ra đêm nhạc “Tôi yêu tiếng nước tôi” do các em thiếu nhi thuộc Câu lạc bộ Sơn Ca biểu diễn.

Chương trình kỷ niệm 6 năm ngày ra đời CLB Sơn Ca đã trở thành đêm nhạc tôn vinh tiếng Việt và giáo dục truyền thống “công cha nghĩa mẹ” của người Việt Nam, đạt hiệu ứng cảm xúc vượt mong đợi của những người tổ chức. Chương trình nhằm khơi gợi về nguồn cội, về giá trị tinh thần vô giá của tiếng Việt.

Tại chương trình, soạn giả Nguyễn Quyết Tiến, đồng tác giả của bộ đại từ điển giáo khoa Czech – Việt, kêu gọi các bậc phụ huynh hãy trở thành những người thầy tiếng Việt tận tình của con cháu mình, đồng thời bày tỏ mong muốn thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Czech thông thạo và tự hào giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.

Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Czech đang tích cực thảo luận với các cơ quan hữu quan của CH Czech để sắp tới tiếng Việt có thể được đưa vào trường phổ thông như một môn học tự chọn dành cho học sinh gốc Việt. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu