Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối qua, tại thủ đô Riyadh, trong cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia.

Chuyến thăm nhân dịp Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC và thăm Saudi Arabia. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước không có mong muốn và mục tiêu nào cao hơn là xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, trong đó có đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC có tính chất lịch sử và việc tham gia của Đoàn đại biểu Việt Nam đã đóng góp vào thành công tốt đẹp của Hội nghị. Trong đó, Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy ba kết nối, gồm: kết nối con người, văn hóa, lao động; kết nối thương mại, đầu tư, du lịch; kết nối hạ tầng, thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược. Thông tin tới cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia về tình hình trong nước,

Thủ tướng cho biết “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định. Việt Nam có quy mô nền kinh tế đứng khoảng thứ 40 trên thế giới; được nhiều nước, tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao về vị trí, vai trò, uy tín và kết quả, triển vọng phát triển kinh tế.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC và thăm Saudi Arabia của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tối qua, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Saudi Arabia lên đường về nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu