Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc gặp gỡ báo chí trước thềm năm mới 2021

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 25/12 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021. 

Đông đảo phóng viên đến từ gần 30 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc tham dự.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc gặp gỡ báo chí trước thềm năm mới 2021 - ảnh 1Đại sứ Phạm Sao Mai tổ chức gặp gỡ báo chí Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định dù năm 2020 có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, song về tổng thể quan hệ Việt - Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển ổn định, lành mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 117 tỷ USD, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Về triển vọng quan hệ Việt - Trung, Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt với cả Việt Nam và Trung Quốc, là năm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Phạm Sao Mai đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên hai nước tăng cường đưa những tin bài phản ánh trung thực, khách quan về quan hệ hai nước cũng như chính sách đối nội, đối ngoại của mỗi nước, góp phần tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu