Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình quốc thư lên Nhà vua Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Phạm Việt Anh tin tưởng Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU khi có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ngày 08/07/2020, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander tại Cung điện Noordeinde, thành phố La Haye – Thủ đô hành chính của Hà Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình quốc thư lên Nhà vua Hà Lan  - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình quốc thư lên Nhà vua Hà Lan  - ảnh 2

Tại buổi tiếp sau Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Phạm Việt Anh khẳng định sẽ quyết tâm và nỗ lực hết sức cùng Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam làm tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình quốc thư lên Nhà vua Hà Lan  - ảnh 3
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình quốc thư lên Nhà vua Hà Lan  - ảnh 4

Đại sứ cũng tin tưởng Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU khi có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu