Đại sứ quán Việt Nam tham gia Ngày Thứ bảy Cộng sản tại Liên bang Nga

PV/VOV-LB Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Thứ bảy Cộng sản là sáng kiến có từ thời Cộng hòa Xô viết non trẻ.

Ngày 9/7, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) phối hợp với Nông trang Lenin ở ngoại ô Thủ đô Moscow tổ chức ngày “Thứ bảy Cộng sản” để giúp nông trang này thu hoạch dâu tây.

Năm nay, sự kiện truyền thống này có sự tham dự của các đảng viên và những người ủng hộ Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cũng như nhân viên các Đại sứ quán và sinh viên của 12 quốc gia. Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tham gia sự kiện.

Đại sứ quán Việt Nam tham gia Ngày Thứ bảy Cộng sản tại Liên bang Nga - ảnh 1

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có gần 40 thành viên. Ảnh: PV VOV tại Nga

Thứ bảy Cộng sản là sáng kiến có từ thời Cộng hòa Xô viết non trẻ. Dâu tây của Nông trang Lenin là thương hiệu nổi tiếng ở Thủ đô Moscow với mùi thơm, quả ngọt và cứng. Đây cũng là doanh nghiệp tiêu biểu tại thành phố Moscos, đồng thời là lá cờ đầu của Đảng Cộng sản Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu