Đại sứ quán tại Italy tổ chức gặp mặt các gia đình con nuôi Việt Nam nhân dịp tết Tân Sửu 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Tham dự buổi gặp có bà Nguyễn Thị Hảo, Cục trưởng Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp và hơn 70 điểm cầu đại diện cho các gia đình con nuôi tại Italy.

Chiều 7/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Rome (Italy) tổ chức buổi gặp mặt các gia đình con nuôi Việt Nam tại Italy nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng hình thức trực tuyến. 

Đại sứ quán tại Italy tổ chức gặp mặt các gia đình con nuôi Việt Nam nhân dịp tết Tân Sửu 2021 - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ (trái) phát biểu tại buổi gặp mặt các gia đình con nuôi Việt Nam tại Italy. Ảnh: Huy Thông/Vietnam+

Nhiều gia đình con nuôi Việt Nam tại Italy rất quan tâm tới việc giúp các cháu có thêm hiểu biết về văn hóa dân tộc, bản sắc của dòng máu Việt Nam. Nhiều gia đình cũng đã nỗ lực để các cháu học và duy trì tiếng Việt tại Italy. Đây chính là động lực để Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức buổi gặp mặt này.

Nhân dịp này, đại diện các võ đường thuộc các môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Italy cũng tham dự và gửi tới buổi gặp các tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cháu con nuôi Việt Nam thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Italy làm không khí buổi gặp mặt trở nên sôi động và gần gũi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu