Đại hội đại biểu lần thứ I Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Thu Hà, Đặng Cường/ phóng viên VOV thường trú tại Liên bang Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Đỗ Xuân Hoàng được bầu là Chủ tịch danh dự của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026.

Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại Thủ đô Moscow, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2026 thành công tốt đẹp với việc bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 27 ủy viên, 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Đây được coi là một dấu mốc của phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, đánh dấu sự ra đời chính thức của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thứ 14 ở nước ngoài.

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, Đại hội có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Đỗ Xuân Hoàng; các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt, cùng 160 đại biểu đại diện cho 5 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga.

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2026, là những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động và tiên phong trong các phong trào sinh viên tại Liên bang Nga, đại diện từ nhiều thành phố, trường đại học tại Nga.

Vinh dự được bầu làm Chủ tịch, thay mặt 27 ủy viên Ban Chấp hành, anh Lê Huỳnh Đức phát biểu "Nhiệm vụ đầu tiên của sinh viên Việt Nam tại Nga là hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục để gửi về Trung ương Hội sinh viên Việt Nam hoàn tất, công nhận, cũng như thành lập các tổ chức hội cơ sở. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai chương trình sinh viên 5 tốt (Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt) và xây dựng một chiến lược nhằm phát huy sức trẻ của sinh viên Việt Nam tại Nga."

Tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Đỗ Xuân Hoàng được bầu là Chủ tịch danh dự của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu