Cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia

Hải Đăng, VOV- Czech
Chia sẻ
(VOV5) - Ước tính đến nay, có khoảng 7.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Slovakia.

Chính phủ Slovakia hôm qua (07/06) chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại nước này. Điều này dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Chính phủ Slovakia về Nhân quyền, Dân tộc thiểu số và Bình đẳng giới sau khi đáp ứng được các tiêu chí số lượng, thời gian sinh sống và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội sở tại. 

Cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn. Ảnh: Hải Đăng/VOV-Praha

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Slovakia rất cố gắng qua nhiều thời kỳ và có một số khó khăn khách quan nhưng đặc biệt ở một thành phố của Slovakia đã công nhận cộng đồng dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã bổ sung hồ sơ rồi quan hệ với các nhà lịch sử để chứng minh cộng đồng người Việt đã tồn tại hàng chục năm đồng thời làm việc với Quốc hội và Ủy ban dân tộc thiểu số của chính phủ, đáp ứng các yêu cầu của chính phủ, đáp ứng các yêu cầu trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển và đóng góp để hồ sơ được hoàn thành. Cuối tháng 8 năm ngoái, Viện hàn lâm Slovakia đã đưa ra một bản tài liệu chứng minh cộng đồng người Việt đã tồn tại lâu năm. Đây là điều kiện tiên quyết để chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số thứ 14".

Cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia - ảnh 2Một tiết mục văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Slovakia. Ảnh: Hải Đăng/VOV-Praha

Ước tính đến nay, có khoảng 7.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Slovakia.                                   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu