Campuchia: Thành lập chi hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Preah

Chia sẻ
(VOV5) - Việc thành lập chi hội Khmer – Việt Nam tại tỉnh Preah Vihear là một dấu mốc quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con gốc Việt tại đây.

Ngày 31/5, tại thành phố Preah Vihear diễn ra lễ thành lập Chi hội  Khmer-Việt Nam  tỉnh Preah Vihear. Preah Vihear là tỉnh phía Bắc của Campuchia, có đường biên giới với Lào và Thái Lan, nằm cách thủ đô Phnom Penh gần 400km.

Campuchia: Thành lập chi hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Preah  - ảnh 1

Ban chấp hành Chi hội Khmer - Việt Nam tỉnh Preah Vihear, Campuchia. 

Tham dự buổi lễ có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear, ông Ung Vut Thy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam ông Châu Văn Chi; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, cùng đông đảo bà con cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch chi hội Khmer - Việt Nam tỉnh Preah Vihear, ông Panh Keng khẳng định: Việc thành lập chi hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Preah Vihear là một dấu mốc quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con gốc Việt trong tỉnh; thắt chặt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng chức năng các cấp và nhân dân địa phương. Chi hội phấn đấu trở thành chỗ dựa vững chắc của cộng đồng bà con người Việt tại tỉnh Preah Vihear. Toàn tỉnh Preah Vihear hiện có 144 gia đình người gốc Việt với 306 nhân khẩu. Bà con có cuộc sống ổn định, hội nhập khá tốt tại địa phương, nghề nghiệp chính là kinh doanh nhỏ, thợ mộc và các nghề thủ công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu