Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025

Lê Huy
Chia sẻ
(VOV5) - Trại hè Việt Nam 2025 khép lại tại Hà Nội, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn sâu đậm trong lòng thanh thiếu niên kiều bào sau hành trình kết nối quê hương đầy ý nghĩa.

Sau gần hai tuần diễn ra sôi nổi, hành trình Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” chính thức khép lại bằng lễ bế mạc trang trọng tại Hà Nội vào tối ngày 25/7. 

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 1Trại hè Việt Nam 2025 bế mạc đầy cảm xúc tại Hà Nội.

Trong 13 ngày diễn ra, thanh thiếu niên tham gia Trại hè đã đi qua 10 tỉnh trên cả nước, từ TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình và kết thúc tại Thủ đô Hà Nội. Hành trình đã đưa các bạn trẻ trở về với cội nguồn dân tộc, tạo điều kiện để các em khám phá văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 2Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu bế mạc Trại hè Việt Nam 2025.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao tinh thần tham gia nhiệt tình của các thanh thiếu niên kiều bào Trại hè Việt Nam 2025 và nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình: “Các em đã không ngại vượt qua rào cản về ngôn ngữ, văn hoá, tham gia tích cực các hoạt động giao lưu, học hỏi, trình diễn văn nghệ, thi tiếng Việt. Qua đó, các em không chỉ gắn kết với nhau mà còn gắn kết với quê hương. Tôi tin rằng Trại hè Việt Nam là chuyến đi, đồng thời là hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, vun đắp trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước trong tương lai".

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 3Thanh thiếu niên kiều bào các nước cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ trong Lễ bế mạc.

Tại mỗi điểm đến, các trại sinh đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ tại Ngục Kon Tum, Địa đạo Củ Chi, Bến Nhà Rồng; giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tìm hiểu văn hóa các dân tộc tại Bảo tàng Đắk Lắk, Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An; tham gia chương trình Giao lưu tiếng Việt, chương trình giao lưu với Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, thi hát múa các ca khúc quê hương và đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ học sinh, hộ nghèo, cựu chiến binh tại các địa phương với tổng số tiền quyên góp là 250 triệu đồng.

 
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 4110 thanh thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ luôn nhớ về nhau trong các hoạt động ý nghĩa của Trại hè Việt Nam 2025.

Em Bùi Hoàng Ngọc, hiện đang sống ở Úc, cho biết: "Em có cảm giác rất tiếc, em ước gì Trại hè kéo dài thêm vài ngày nữa vì ở đây có rất nhiều bạn tốt bụng, có thể nói là tri kỷ với em. Các bạn giúp em theo cách mà các bạn người Úc của em không thể làm được.”

Còn em Phạm Viết Tuấn Hưng, đến từ Slovakia thì bày tỏ: "Em thật sự hài lòng với trải nghiệm của em ở Trại hè lần này vì những người em gặp ở đây đã dạy cho em những điều mà em không có được ở đất nước Slovakia. Ở đây, nhiều bạn có suy nghĩa tương tự giống em."

Em Linh Chi, sinh sống tại Phần Lan hào hứng chia sẻ: "Em thấy Trại hè vui lắm. Em được đi thăm nhiều nơi, gặp nhiều bạn. Em thỉnh thoảng nói tiếng Việt với các bạn và em thấy tiếng Việt của em tốt hơn".

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 5Em Đặng Minh Tâm, đang sinh sống tại Ba Lan phát biểu cảm nghĩ khi tham gia Trại hè Việt Nam 2025

Với thông điệp “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Trại hè Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng những hạt giống Việt mang tinh thần hội nhập, nhân ái và khát vọng cống hiến trên khắp thế giới. 

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 - ảnh 6Trại hè Việt Nam do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức thường niên là nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ kiều bào với quê hương đất nước.

Trại hè Việt Nam 2025 đã để lại dấu ấn sâu đậm về một thế hệ trẻ kiều bào năng động, hiểu biết và gắn bó với cội nguồn dân tộc, hành trang quý báu trên hành trình gìn giữ bản sắc Việt nơi xa xứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu