Australia đang xem xét hỗ trợ visa cho du học sinh Việt bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) -  Ở Sydney, chính quyền cung cấp đảm bảo về chỗ ở, đảm bảo rằng những sinh viên gặp khó khăn về tài chính sẽ được hỗ trợ.

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều du học sinh Việt Nam buộc phải trở về nhà và hiện nay, một trong những mối quan tâm hàng đầu của sinh viên Việt Nam là việc xin cấp lại thị thực.

Australia đang xem xét hỗ trợ visa cho du học sinh Việt bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - ảnh 1Ông Phil Honeywood – Giám đốc điều hành Hiệp hội giáo dục quốc tế Australia. Ảnh: Ánh Huyền/VOV5

Về vấn đề này, ông Phil Honeywood, Giám đốc điều hành Hiệp hội giáo dục quốc tế Australia, mới đây cho biết: "Hiện tại, sinh viên Việt Nam phải nộp đơn xin lại thị thực mới nếu đã quá hạn nhiều tháng. Nếu khoảng thời gian bạn về nhà ở Việt Nam quá dài, thì theo các quy tắc thông thường, bạn sẽ phải trả tiền cho thị thực mới. Tuy vậy, chính phủ Australia đang nghiêm túc cân nhắc việc miễn phí cho sinh viên Việt Nam tái nhập cảnh để quay trở lại Australia học tập. Hiện tại, Bộ Nội vụ Australia đang xem xét để đảm bảo rằng sẽ không có chi phí xin một thị thực mới".

Ông Phil Honeywood cũng cho biết thêm, trong thời kỳ đại dịch, đối với những sinh viên Việt Nam tại Australia không được hỗ trợ tài chính, các chính quyền của từng bang đã và đang thực hiện những cách hỗ trợ khác nhau. Ví dụ, ở Sydney, chính quyền cung cấp đảm bảo về chỗ ở, đảm bảo rằng những sinh viên gặp khó khăn về tài chính sẽ được hỗ trợ hoặc miễn phí tiền thuê trong một số tháng. Ở khu vực Melbourne, bang Victoria có phiếu thực phẩm được phát.

Được biết, hôm 24/9, chính quyền bang New South Wales, bang lớn nhất ở Australia, thông báo sinh viên quốc tế từ một số quốc gia sẽ được phép nhập cảnh vào bang từ cuối tháng 12/2021. Dự kiến trong giai đoạn đầu thí điểm, sẽ có 500 sinh viên quốc tế đến bang New South Wales trên các chuyến bay dịch vụ (tự trả phí) và sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại một cơ sở cách ly dành riêng cho nhóm đối tượng này, được  thiết lập tại  thành phố Sydney.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu