107 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2022

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Các thanh niên kiều bào mong muốn thông qua trại hè sẽ học tốt tiếng Việt  và hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam.

Chiều 19/07, 107 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đại diện cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, trở về từ 25 quốc gia, hội tụ tại Hà Nội tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2022 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Các đại biểu có độ tuổi từ 16 – 24 tuổi.
Được gặp nhiều bạn mới trong ngày đầu tiên tham gia trại hè, Nguyễn Triệu Long, người Việt tại Ucraina hào hứng cho biết: “Em biết có thông tin về Trại hè Việt Nam nên đã đăng ký để trải nghiệm và hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam. Điều đầu tiên khi đến đây, em cảm thấy rất là vui vì được làm quen với nhiều bạn mới. Em mong qua hành trình trại hè này sẽ học tiếng Việt tốt hơn và biết nhiều hơn về lịch sử Việt Nam".

107 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2022 - ảnh 1Các đại biểu thanh niên kiều bào trở về từ Hungary tham dự Trại hè Việt Nam 2022.

Ông Điện Văn Hùng, phụ huynh em Điện Hoàng Nam, kiều bào tại Rumani, cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thường xuyên tổ chức sân chơi Trại hè cho thế hệ trẻ kiều bào: “Các cháu người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài rất háo hức được tham gia chương trình do Nhà nước tổ chức. Có thể nói, chuyến đi xuyên Việt này là cơ hội để các cháu trải nghiệm và sẽ thu được nhiều kinh nghiệm sống, hiểu thêm về cuộc sống ở Việt Nam. Tôi nghĩ các cháu rất hào hứng và và muốn được tham gia chương trình này".

107 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2022 - ảnh 2

Chiều 19/07, các đại biểu được phát thẻ, đồng phục, chương trình, nội quy và sổ thông tin trại hè. Sáng 20/07, các thanh niên kiều bào sẽ tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ vinh danh các cá nhân kiều bào trẻ tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và nhiều đóng góp trong phong trào hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu