Trao danh hiệu anh hùng cho Giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên

Chia sẻ
(VOV5) - Bà đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có 112 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
Trao danh hiệu anh hùng cho Giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên - Ảnh: VOV

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trung ương, dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Thị Phương Liên, Chuyên gia cao cấp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế. 

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thị Phương Liên sinh năm 1940 tại tỉnh Quảng Nam, sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà xung phong ra tiền tuyến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 3 loại vaccine  tả, thương hàn và đậu mùa. Trở về từ chiến trường nhận công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bà đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có 112 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
Trong suốt thời gian công tác, Giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên được tặng thưởng nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Kovalepskaia năm 1999, Giải nhất VIFOTECH về công nghệ sinh học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu