Trường Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Chia sẻ
(VOV5) - Trường cũng là cơ sở đầu tiên xây dựng đơn vị phát triển giảng viên, nhằm tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực của Bộ Y tế.

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào toàn theo chuẩn năng lực.

Trường Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Trường cũng là cơ sở đầu tiên xây dựng đơn vị phát triển giảng viên, nhằm tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực của Bộ Y tế, xây dựng Trung tâm huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) theo mô hình tiên tiến thế giới, là trung tâm đạt chuẩn của Hiệp hội mô phỏng trong chăm sóc y tế quốc tế, là cơ sở giáo dục đầu tiên thành lập Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu