Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào'

THANH BA/VTCNEWS
Chia sẻ
(VOV5) -Phiên chợ 0 đồng với đầy ắp thịt cá, rau củ quả...phần nào giúp cả nghìn hộ dân ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vơi bớt khó khăn, chật vật giữa mùa dịch.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 1

Ngày 8/9, UBND phường Thanh Hà, TP Hội An phối hợp với câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương tổ chức khai mạc chợ phiên 0 đồng.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 2

Anh Nguyễn Thanh Quang - chủ nhiệm câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương cho hay, chợ phiên 0 đồng sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10/9), phục vụ cho 1.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố. 

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 3

Theo ông Quang, chợ phiên đặc biệt này có tổng cộng 10 gian hàng với đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu như: Gạo, mắm, rau, củ, quả, thịt, cá..."Những hộ gia đình nằm trong danh sách tham gia chợ phiên 0 đồng sẽ ghé từng quầy để nhận hàng. Sau khi đi hết một vòng, bà con sẽ nhận đủ 10 loại mặt hàng. Và tất cả đều được trao miễn phí", ông Quang nói.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 4

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trước khi vào chợ, người dân phải xịt sát khuẩn và được phát khẩu trang miễn phí.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 5

Sáng nay, bà Nguyễn Thị Thi (70 tuổi) có mặt tại địa điểm tổ chức phiên chợ từ rất sớm. Với gia đình bà, hôm nay là một ngày đặc biệt. "Trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi hành nghề buôn rau. Thời gian qua, địa phương liên tục áp dụng giãn cách xã hội, thế là tôi phải ở nhà. Từ đó, miếng ăn từng bữa của gia đình phải xoay xở rất chật vật. May sao có chợ 0 đồng này, gia đình tôi được hỗ trợ hàng tá loại lương thực, thực phẩm thiết yếu từ gạo, mắm cho tới rau củ quả. Với ngần này thứ, dự kiến đủ cho gia đình ăn cả tuần", bà Thi chia sẻ.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 6

Không riêng gì bà Thi, rất đông bà con có hoàn cảnh khó khăn đã thực sự xúc động khi xách giỏ đi chợ mà không tốn đồng nào.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 7

Với những trường hợp quên mang giỏ xách, các thành viên trong câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương chuẩn bị sẵn thùng carton để phục vụ cho việc đựng lương thực, thực phẩm.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 8

Sau cơn tai biến cách đây 3 năm, bà Trần Thị Bích Thảo (58 tuổi) đi lại hết sức khó khăn. Vì vậy, khi đi chợ 0 đồng, bà được các bạn đoàn viên, thanh niên của phường Thanh Hà hỗ trợ tận tình.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 9

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thơm (70 tuổi, mặc áo ca rô) được các tình nguyện viên nhận giúp lương thực, thực phẩm và hỗ trợ vận chuyển về tận nhà. "Tôi sống một mình, không chồng, không con cái. Nhiều năm trước, vào vụ thu hoạch, tôi đi gặt lúa thuê cho người ta để kiếm cơm sống qua ngày. Bây giờ, sức khỏe suy yếu nên chẳng làm gì ra tiền, phải sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con, chòm xóm. Bởi vậy, nhận được đồ ăn như thế này, tôi biết ơn lắm", bà Thơm xúc động bộc bạch.

Ảnh: Nghìn hộ khó khăn ở Hội An xách giỏ đi chợ 'không tốn đồng nào' - 10

Ông Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy phường Thanh Hà chia sẻ: "Để hạn chế tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, chúng tôi chia lịch đi chợ cho bà con từng xã, phường. Hy vọng, với sự sẻ chia này, bà con khó khăn sẽ vơi bớt khó khăn, vững tin vượt qua đại dịch".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu