“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 1“Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm hướng đến các địa điểm công nhân lao động đang thực hiện cách ly tập trung, để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm theo nhu cầu của người lao động và hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 2Tính đến ngày 29/7, đây là  chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” thứ 4 được lăn bánh.  Xe chở các mặt hàng thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bánh, sữa, đồ hộp, khẩu trang, nước sát khuẩn… đã được đội ngũ cán bộ của Liên đoàn Lao động Thành phố khẩn trương phân loại.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 3Sáng 27/7, chuyến xe do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã chở hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 4Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trực tiếp trao 791 suất quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 49 doanh nghiệp đang ở trong khu phong tỏa do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính…
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 5Sáng 28/7, chuyến xe 0 đồng đã chở hàng hóa tới hỗ trợ 700 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc ngành Giao thông vận tải Hà Nội và một số doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương (huyện Thường Tín).
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 6Những món quà thiết thực được trao kịp thời đã làm ấm lòng công nhân lao động, động viên họ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch để góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô sớm đẩy lùi dịch bệnh.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 7Điểm  đến của chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong buổi sáng 29/7 là 23 doanh nghiệp, đơn vị khó khăn thuộc thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh và công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 8Tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã thăm hỏi sức khỏe, công việc và đời sống của anh, chị em công nhân.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 9Đồng thời động viên, chia sẻ những vất vả khi vừa phải làm công việc thu gom rác thải, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 của công nhân vệ sinh môi trường - những con người đang hàng ngày cống hiến sức lao động cho xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 10Qua 4 ngày triển khai (từ 26/7), các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho 4.070 công nhân lao động của của 87 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thực hiện phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh COVID-19. Những chuyến xe không chỉ chở hàng mà còn chở cả tình cảm ấm áp của cán bộ Công đoàn Thủ đô mang lại những niềm vui, sự sẻ chia với đoàn viên đang gặp khó khăn.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 11Trong những ngày tới, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”  của tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục lăn bánh mang những phần quà gồm những thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với người lao động tại các khu cách ly, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhằm giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch COVID-19 - ảnh 12Được biết, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ trích trên 4 tỷ đồng từ nguồn Kinh phí Công đoàn để tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” thí điểm trong 10 ngày (kể từ ngày 26/7) để trao những suất quà  với trị giá 200.000 đồng/ suất tới 20.000 công nhân khó khăn trên địa bàn Thủ đô, trong đó ưu tiên nữ đoàn viên, người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Ảnh: LĐLĐ TP Hà Nội cung cấp

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu