Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19

HX
Chia sẻ
(VOV5) -154 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho 154 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường đại học: Bách khoa, Xây dựng, Y, Kinh tế Quốc dân, Mỏ - địa chất.

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng 154 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho 154 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường đại học: Bách khoa, Xây dựng, Y, Kinh tế Quốc dân, Mỏ - địa chất.

Tới dự và trao quà có bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội cùng ông Dương Đăng Trung - Phó ban Tuyên giáo đối ngoại - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 1Bà Trần Thị Phương (Thứ 2 bên phải) - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao quà cho đại diện Trường Đại học Mỏ-địa chất để chuyển đến các em sinh viên Campuchia.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 2
GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - địa chất phát biểu cảm ơn Đoàn đã đến tặng quà cho sinh viên Campuchia đang theo học tại trường.
Tại trường Đại học Mỏ - địa chất, nhiều sinh viên nước ngoài, trong đó có lưu học sinh Campuchia cũng bị “kẹt” lại trường do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thay mặt lãnh đạo nhà trường và các lưu học sinh Campuchia, GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP và cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, nhà trường vẫn luôn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho các sinh viên nước ngoài; đồng thời tạo mọi điều kiện, chăm lo đời sống để các em yên tâm học tập. “Để chăm lo tốt hơn cho các em sinh viên, sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm là rất cần thiết. Bởi vậy, mong rằng trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm tới các sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường”, GS.TS Trần Thanh Hải cho biết.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 3
Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tặng quà cho đại diện sinh viên Campuchia.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 4

Ảnh 4: GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - địa chất tặng quà cho đại diện sinh viên Campuchia

Chia sẻ, đồng hành với các lưu học sinh Campuchia và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội xúc động bày tỏ “Những việc làm của chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần lan tỏa tới bạn bè quốc tế tinh thần hiếu khách, tương thân tương ái của chính quyền và nhân dân Thủ đô vì hòa bình, điểm đến của bạn bè năm châu”.

Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 5
Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội và ông Dương Đăng Trung - Phó Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cho đại diện sinh viên Campuchia Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 6
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 7
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 8
Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hà Nội và ông Dương Đăng Trung - Phó Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cho đại diện sinh viên Campuchia các trường Đại học: Bách khoa, Y và Xây dựng.
Sống xa nhà, lại trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội nên nhiều lưu học sinh Campuchia gặp không ít khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Lưu học sinh Sov Sovandeth - hiện đang học tại khoa Điện tử viễn thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết từ khi bùng phát dịch Covid-19, em chưa có điều kiện về thăm gia đình. Tuy nhiên, từ khi thực hiện giãn cách xã hội, các em đã nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà trường, và hôm nay các em rất vui vì nhận được quà từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội. Những phần quà này rất thiết thực, ý nghĩa không chỉ giúp chúng em khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn là sự động viên tinh thần để mỗi lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà, thấy ấm áp như đang sống ở quê hương của mình”, Sov Sovandeth cho biết.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 9
 Lưu học sinh Sov Sovandeth (ngoài cùng bên trái) nhận quà hỗ trợ.
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 10
Hà Nội thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho 154 lưu học sinh Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19 - ảnh 11

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu