Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội

MT
Chia sẻ
(VOV5) - Đó là những lời cảm ơn chân thành từ những người nước ngoài gặp khó khăn vì Covid-19 nhận được sự trợ giúp của chương trình "Đoàn kết chống dịch". 

“Tôi rất ngạc nhiên và cảm kích khi nhận được một món quà ấm áp và nhiều như vậy từ nhà nước Việt Nam. Đại dịch Covid-19 là một cuộc đấu tranh đối với nhiều người và với nhiều giáo viên ngoại ngữ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề như tôi. Tôi đã sống ở Việt Nam được 2 năm, tôi rất vui khi có được sự hỗ trợ trong những lúc khó khăn này. Không thể về thăm nhà và thăm gia đình là một điều khó khăn nhưng tôi may mắn gọi Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi và mọi người là gia đình thứ hai của tôi” đó là chia sẻ của ông Aaron Steven, Quốc tịch Anh sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội trong chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức.

Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 1"Tôi may mắn được gọi Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi và mọi người là gia đình thứ hai của tôi" - Thày giáo Aaron Steven, Quốc tịch Anh xúc động phát biểu sau khi nhận được quà.

Dịch bệnh bùng phát, Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, gia đình chị Elena Bokareva cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng chị là người Việt Nam sang Nga lao động. Họ quen và lấy nhau rồi về Việt Nam sinh sống. Giãn cách xã hội khiến hai vợ chồng mất việc. Chị đã vô cùng xúc động khi được các cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đến tận nhà trao quà.

Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 2Chị Elena Bokareva xúc động khi nhận quà.

Sonya Firsova là một nghệ sĩ đường phố người Nga. Bạn bè Việt Nam biết đến cô qua các buổi biểu diễn ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm và những video clip ngắn giới thiệu về cuộc sống của mình ở Việt Nam. Dịch kéo dài khiến phố đi bộ bị đóng cửa, thu nhập của Sonya trở nên bấp bênh. Cô vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh và nhất là khi nhận được quà cứu trợ:

Không chỉ nhiều người lao động của Hà Nội gặp khó khăn mà ngay cả nhiều người nước ngoài, nhiều bạn sinh viên của các nước đang làm việc, học tập tại Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn. Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng 154 suất quà là nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/suất cho 154 sinh viên Campuchia gặp khó khăn vì dịch Covid-19, đang theo học tại các trường Đại học: Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Y, Mỏ địa chất.

"Trong thời gian qua, với tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, chúng em đã nhận được từ thầy cô lãnh đạo Học viên, Ban Hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên và nhiều tổ chức sự quan tâm, động viên và giúp đỡ quý báu, mang đến cho lưu học sinh sự ấm áp khi ở xa nhà. Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng em tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và của các tổ chức là sự động viện lớn giúp chúng em bớt khó khăn để học tập tốt. Chúng em xin hứa sẽ học tập tốt, chủ động rèn luyện và hoàn thành chương trình hoc tập để bước chân vào tương lai tươi sáng tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước",  Borey Koemseang - lưu học sinh Campuchia đang học tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ.
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 3Borey Koemseang (thứ 3 từ phải sang) cùng các lưu hoc sinh nhận quà từ Chủ tịch Hội LHPN TP Lê Kim Anh (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Sỹ Trường (giữa).

Hy vọng với sự quyết tâm của chính quyền thành phố, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, và sự đồng lòng của người dân, sự ủng hộ của các em sinh viên nước ngoài và bạn bè quốc tế, Hà Nội sẽ sớm khống chế được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường.

Một vài hình ảnh tương thân tương ái hỗ trợ các bạn bè quốc tế gặp khó khăn tại Hà Nội trong thời gian giãn cách:
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 4
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 5
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 6
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 7
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 8
Lời cảm ơn của bạn bè quốc tế được trợ giúp tại Hà Nội - ảnh 9

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu