Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30

Ngọc Duy/VOV.VN - Từ Manila, Philippines
Chia sẻ
(VOV5) -Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, màn ăn mừng của U22 Việt Nam cho chức vô địch lịch sử ở SEA Games 30 đã bắt đầu.

Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 1

Các cầu thủ chạy ùa vào sân để chia vui cùng nhau sau chiến tích lịch sử ở SEA Games 30.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 2

Sự phấn khích của toàn đội trước ống kính máy quay.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 3

Quang Hải dù không thi đấu trận chung kết nhưng cũng cố gắng ra ăn mừng cùng các đồng đội.



Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 4

Đỗ Hùng Dũng, nhạc trường của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 ăn mừng đầy cảm xúc.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 5

Thanh Thịnh, cầu thủ chấn thương không thể thi đấu trận chung kết cũng ăn mừng rất "sung" cùng các đồng đội.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 6

Nụ cười và cả những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt các tuyển thủ.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 7

Tất cả đều vỡ òa trong cảm xúc sung sướng của chức vô địch lịch sử.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 8

Nụ cười hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ lập cú đúp trong trận chung kết.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 9

Bộ ba Đức Chiến - Trọng Hoàng - Hoàng Đức của Viettel, những người đóng góp không nhỏ vào chức vô địch của U22 Việt Nam.



Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 10

HLV Park Hang Seo cũng không giấu được cảm xúc của mình sau khi giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games.


Cận cảnh: U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 30 - ảnh 11

Chiếc HCV SEA Games 30 hoàn toàn xứng đáng cho U22 Việt Nam.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu