Sea Games 30: Việt Nam trở lại vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương

Chia sẻ

(VOV5) - 3 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Thị Oanh (nội dung 5000m nữ, môn điền kinh), Trần Tấn Triệu (nội dung 10km nam, môn bơi), Nguyễn Văn Công (hạng 57kg nam vật tự do).

Tại SEA Games 30, trong sáng 10/12, các vận động viên Việt Nam giành thêm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. 3 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Thị Oanh (nội dung 5000m nữ, môn điền kinh), Trần Tấn Triệu (nội dung 10km nam, môn bơi), Nguyễn Văn Công (hạng 57kg nam vật tự do).

Sea Games 30: Việt Nam trở lại vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương - ảnh 1 Võ sĩ Lê Anh Tài (áo xanh) giành Huy chương Vàng Judo hạng cân dưới 90kg. Nguồn: chinhphu.vn

Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 12h ngày 10/12, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu với 140 huy chương vàng. Thái Lan xếp thứ hai với 84 huy chương vàng, Việt Nam xếp thứ 3 với 83 huy chương vàng.

Sea Games 30: Việt Nam trở lại vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương - ảnh 2  Đô vật Nguyễn Hữu Định mừng chiến thắng ở hạng 61 kg nam. Ảnh: VNE.

Tính đến 18 h ngày 10/12, với sự xuất sắc của các vận động viên thuộc đội tuyển vật và điền kinh, Đoàn thể thao Việt Nam đã có được 94 huy chương Vàng, theo đó, , giành lại vị trí thứ hai toàn đoàn từ Thái Lan. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu