Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Với tín hiệu tích cực này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên chạm mốc 10 tỷ USD trong năm nay.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,8 tỷ USD, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh - ảnh 1Anh minh họa. Nguồn: Vasep

Đây là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành thủy sản. Trong đó, 2 mặt hàng là tôm và cá tra được tiêu thụ nhiều nhất. Xuất khẩu khởi sắc nên nhiều doanh nghiệp thủy sản đang khá lạc quan về thị trường.

Với tín hiệu tích cực này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên chạm mốc 10 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, dự kiến xuất khẩu tôm năm nay có khả năng vượt mốc 4 tỷ USD. Riêng xuất khẩu cá tra cũng ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục, đạt 1,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu