Xây dựng thành phố Long Xuyên thành đô thị thông minh, hiện đại

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung chủ động quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội

Tối 20/8, tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, thành phố Long Xuyên trở thành đô thị loại 1 là dấu mốc quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên cũng như của cả tỉnh An Giang. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, xứng đáng với vai trò là trung tâm tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng thành phố Long Xuyên thành đô thị thông minh, hiện đại - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang cho lãnh đạo thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung chủ động quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và đô thị; chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị gắn với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu