Phát triển Long Xuyên xứng tầm đô thị kiểu mẫu của Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố tiếp tục khai thác mạnh mẽ lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch; có chiến lược phát triển một số lĩnh vực khác.

Phát triển Long Xuyên xứng tầm đô thị kiểu mẫu của Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các đơn vị đóng góp cho sự phát triển của thành phố Long Xuyên - Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Tối 20/08, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, diễn ra Lễ kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập thành phố Long Xuyên, 10 năm thành phố Long Xuyên lên đô thị loại II, và chào mừng thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. 

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu quan trọng của thành phố Long Xuyên thời gian qua, khảng định vai trò trung tâm phát triển của tỉnh An Giang nói riêng, vùng Tứ giác Long Xuyên nói chung.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục khai thác mạnh mẽ lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch; có chiến lược phát triển một số lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cần có chính sách, cơ chế tăng cường đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật để Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu