Xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều qua (6/3), tại Thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Nhóm công tác của tổ chức TheCityUK, Vương quốc Anh, về Dự án Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Andrew Oldland, Trưởng Nhóm công tác TheCityUK về Trung tâm Tài chính quốc tế, khuyến nghị thành phố Đà Nẵng cần chú trọng công tác thu hút và phối hợp với các nhà đầu tư chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế có thể kết nối tốt với trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Thành phố Đà Nẵng cần chú trọng quy hoạch hạ tầng, hiện đại hóa đô thị để hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. 

Xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế - ảnh 1Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với Đoàn công tác tổ chức TheCityUK, Vương quốc Anh. Ảnh: VOV

Về phần mình, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị TheCityUK hỗ trợ và kết nối với các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng: "Để có thể lựa chọn mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế phù hợp, vận hành hiệu quả, chúng ta phải nghiên cứu, nhìn nhận rất nhiều góc độ khác nhau. Tôi rất mong trong thời gian tới TheCityUK phối hợp với Đà Nẵng, ngoài nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Anh ra thì, chúng ta tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ nữa gồm cả quốc tế cũng như Việt Nam để có những báo cáo nghiên cứu đề xuất độc lập về mô hình trung tâm tài chính quốc tế cho Việt Nam cũng như Đà Nẵng."

Xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế - ảnh 2Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý liên quan hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dự thảo đề xuất thí điểm thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động theo mô hình trung tâm tài chính hải ngoại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu