Việt Nam và Thái Lan tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương

VOV -Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan ở khu vực.

Hôm qua (11/04), tại Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương (JCBC-5).

Việt Nam và Thái Lan tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương - ảnh 1Toàn cảnh Kỳ họp lần 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: VOV

Tại kỳ họp, hai bên khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan ngày phát triển sâu rộng và thực chất, trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên nhất trí cần tăng cường giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo; thúc đẩy giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam và tiếng Việt tại Thái Lan.

Đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh, tiếp cận thị trường, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn; đồng thời, nhất trí tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới, như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tuần hoàn …

Việt Nam và Thái Lan tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương - ảnh 2Các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VOV

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan ở khu vực, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Ông Parnpree nhấn mạnh hai nước cần đẩy mạnh việc triển khai chiến lược “Ba kết nối”, tạo điều kiện đưa hàng hóa Việt Nam, nhất là trái cây tươi, đến với người tiêu dùng Thái Lan.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp cùng các thành viên ASEAN duy trì lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu